Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được chuyến hàng S-400 thứ 4

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chiếc máy bay thứ 4 vận chuyển các bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Murted ở một tỉnh gần thủ đô Ankara.

Các tổ hợp phòng không S-400 được chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Các tổ hợp phòng không S-400 được chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ.

"Việc chuyển giao các bộ phận của S-400 vẫn đang được tiếp tục. Chiếc máy bay thứ tư đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Murted", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Việc chuyển giao các hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ ngày 12/7. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, 3 máy bay vận chuyển đầu tiên đã chuyển các máy kéo và phương tiện chuyên chở của tổ hợp S-400 đến căn cứ không quân Myurtled. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố rằng "việc cung cấp các bộ phận khác sẽ được tiếp tục trong thời gian tới".

Thông tin về các cuộc đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về việc cung cấp các hệ thống phòng không S-400 xuất hiện vào tháng 11/2016. Việc ký kết hợp đồng đã được phía Nga xác nhận vào ngày 12/9/2017.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, việc triển khai các tổ hợp S-400 sẽ bắt đầu vào tháng 10/2019.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ