Thổ Nhĩ Kỳ có thể tổ chức cuộc đàm phán giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky

GD&TĐ - Tổng thống Recept Tayyip Erdogan có thể sắp xếp các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky – Phát ngôn viên Ibrahim Kalin của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm qua (4/12).

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky.
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky.

“Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine, vì vậy chúng tôi không tán thành hay ủng bất kỳ cuộc xung đột nào giữa 2 quốc gia đó và cố gắng đạt được mục tiêu giảm căng thẳng” – ông nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Anadolu.

Theo phát ngôn viên trên, nhiều nước phương Tây không có quan hệ trực tiếp mang tính xây dựng với Nga, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ giữ vị trí đặc biệt này.

Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn có thể đóng vai trò nào đó nếu cả 2 bên đều tích cực về điều này. Tổng thống Erdogan có thể thực hiện một bước mang tính xây dựng để giảm leo thang bằng cách sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky.

Hôm 3/12, trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, ông Putin nói rằng Ukraine đang cố gắng làm gián đoạn việc thực hiện thỏa thuận Minsk, thể hiện ở các hoạt động của họ trong khu vực xung đột, bao gồm việc dùng máy bay không người lái tấn công Bayraktar được Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Kiev.

Khi cuộc khủng hoảng nội bộ Ukraine được thảo luận, người ta nhấn mạnh rằng điều cần thiết là phải tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc gói biện pháp thực hiện các thỏa thuận Minsk được ký kết năm 2015 và các thỏa thuận khác, bao gồm thỏa thuận được ký kết ở định dạng Normandy.

Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước ông chống lại các tiến trình có thể mở ra đối đầu vũ trang và chiến tranh ở Donbass.

“Xung đột sẽ khiến tất cả mọi người đau khổ. Ukraine đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cuộc xung đột gần đây. Hàng nghìn người đã phải chịu đựng ở Donbass, vì vậy chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tất cả các bước để giảm bớt căng thẳng” – ông nói thêm.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine trước đó xác nhận quân đội của họ lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất ở Donbass vào ngày 26/10.

Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich cho biết tại Hội đồng thường trực của OSCE ở Vienna hôm 2/12 rằng máy bay không người lái bị cấm theo các thỏa thuận Minsk cũng như các biện pháp kiểm soát ngừng bắn bổ sung được thông qua vào 7/2020. Bộ ngoại giao Đức và Pháp đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại của họ sau khi có báo cáo Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng máy bay Bayraktar.

Bayraktar TB2 là máy bay không người lái tấn công do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất với khả năng hoạt động trong phạm vi 130km/h và trọng tải 50kg. Nó được trang bị hệ thống cất cánh và hạ cánh tự động. Vào năm 2019, Kiev đã mua và thử nghiệm máy bay này nhằm trang bị cho nó bom chính xác MAM-L do công ty Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Theo dữ liệu không chính thức, thương vụ nà trị giá 69 triệu USD.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ