Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi ngờ chuyển xe tăng tới biên giới với Hy Lạp

GD&TĐ - Trang tin Ihlas của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chuyển xe tăng tới biên giới Hy Lạp trong bối cảnh căng thẳng ở Địa Trung Hải.

Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi ngờ chuyển xe tăng tới biên giới với Hy Lạp

Theo trang tin này, 40 xe tăng đang được chuyển tới biên giới với Hy Lạp. Hai đoàn xe tải chở các thiết bị này đã rời khỏi khu vực Reyhanli của tỉnh Hatay, biên giới với Syria và được chuyển đến tỉnh Edirne, gần biên giới với Hy Lạp.

Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Anadolu đã phủ nhận điều này, cho rằng một số thông tin do truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp là sai.

Trên thực tế, việc tái triển khai các thiết bị của quân đoàn bộ binh thứ hai tại Malatya đã được lên kế hoạch và các xe tăng cũng không được chuyển đến biên giới Hy Lạp.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không đưa ra bình luận về việc chuyển giao thiết bị.

Trước đó, cơ quan quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo về cuộc tập trận quân sự mang tên "Bão Địa Trung Hải". Các cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 6/9 và kéo dài đến ngày 10/9. Hải quân, Không quân và các lực lượng mặt đất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia vào hoạt động này.

Nhiệm vụ chính của cuộc tập trận là thực hành tác chiến phòng thủ vùng nước và tiến hành các hoạt động tấn công trên biển.

Được biết, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đã chuyển biến xấu vào đầu tháng 8 vừa qua liên quan đến các mỏ cacbonhydrat ngoài khơi.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ