Thêm 16 quan chức FIFA bị buộc tội tham nhũng

Nhà chức trách Mỹ có động thái tiếp theo trong chiến dịch điều tra lớn nhất từ trước tới nay nhắm vào việc tham ô của FIFA.

FBI thu giữ các tài liệu liên quan hôm 3/12. Ảnh: Reuters.
FBI thu giữ các tài liệu liên quan hôm 3/12. Ảnh: Reuters.

Bản cáo trạng mới, được đưa ra bởi Bộ Tư pháp Mỹ chỉ vài giờ sau khi 2 Phó chủ tịch FIFA bị bắt giữ ở Thụy Sỹ hôm 3/12. Cả Chủ tịch lẫn cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil đều nằm trong số 16 người mới nhận cáo buộc "liên quan đến 200 triệu USD tiền hối lộ và lại quả".

"Sự phản bội niềm tin mà FIFA tạo ra là quá điên cuồng. Tham nhũng nhận cáo buộc có quy mô vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta"- Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch nhấn mạnh. 

"Thông điệp từ cáo trạng mới nhất là rất rõ ràng đối với những cá nhân phạm pháp còn núp trong bóng tối, những kẻ hy vọng có thể trốn thoát khỏi cuộc điều tra của chúng tôi. Họ sẽ không thể nào thoát tội".

16 quan chức FIFA bị buộc tội mới nhất gồm: 

Alfredo Hawit - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Concacaf; 

Ariel Alvarado - Cựu quan chức Panama; 

Rafael Callejas - Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Honduras; 

Brayan Jimenez - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Guatemala; 

Rafael Salguero - Thành viên ban điều hành Guatemala FIFA; 

Hector Trujillo - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Guatemala; 

Reynaldo Vasquez - Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá El Salvador; 

Juan Angel Napout - Chủ tịch Conmebol; 

Manuel Burga - Cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Peru; 

Carlos Chavez - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bolivia; 

Luis Chiriboga - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ecuador; 

Marco Polo del Nero - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil; 

Eduardo Deluca - Tổng thư ký Conmebol; 

Jose Luis Meiszner - Cựu Tổng thư ký Conmebol; 

Romer Osuna - Chủ tịch Ban Kiểm toán Liên đoàn Bóng đá Bolivia; 

Ricardo Teixeira - Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil.

FIFA, trước thông báo này, cho biết sẽ hoàn toàn hợp tác với nhà chức trách.

Cũng trong hôm 3/12, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ Juan Angel Napout và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CONCACAF Alfredo Hawit đã bị nhà chức trách bắt giữ ở một khách sạn ở Zurich. Mỹ đang nỗ lực dẫn độ hai quan chức cấp cao này của FIFA để tiến hành điều tra.

Đã có tổng cộng 30 quan chức cấp cao của FIFA bị bắt giữ và bị buộc tội tham nhũng bởi Bộ Tư pháp Mỹ. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini còn bị Văn phòng Công tố Thụy Sỹ điều tra tội nhận hối lộ, chịu phạt cấm tham gia các hoạt động có liên quan đến bóng đá trong 90 ngày.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ