Thế giới có hơn 16,6 triệu ca mắc nCov, sáng nay Việt Nam không có ca nhiễm mới

Thế giới có hơn 16,6 triệu ca mắc nCov, sáng nay Việt Nam không có ca nhiễm mới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng việc cấm du lịch qốc tế không thể được duy trì vô thời hạn và các nước sẽ phải làm nhiều hơn nữa để giảm sự lây lan của Covid-19 trong biên giới của mình.

Một đợt bùng phát dịch mới đã khiến nhiều nước tái áp đặt giới hạn đi lại trong những ngày gần đây, trong đó Anh đi ngược với chính sách mở cửa trở lại cho ngành du lịch châu Âu khi ra lệnh cách ly những người trở về từ Tây Ban Nha.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng bằng cách tuân thủ các biện pháp y tế, từ việc đeo khẩu trang tới tránh đám dông, thế giới mới có thể đẩy lùi được dịch. "Nơi nào các biện pháp trên được tuân thủ, số ca mắc giảm xuống, nơi nào không tuân thủ, số ca mắc tăng lên" – ông nói.

Mỹ có 4.430.473 ca, gồm 58.634 ca mới. Số ca tử vong là 150.402, gồm 554 ca mới. Hôm qua, TT Donald Trump đã đeo khẩu trang và nói về khả năng có vaccine Covid-19 vào cuối năm nay khi ông cho những cử tri ở bang North Carolina thấy rằng ông đang phản ứng với đại dịch. Mức tín nhiệm về công việc của TT Trump đã giảm sút khi nhiều người Mỹ cho rằng ông xử lý kém hiệu quả đối với dịch bệnh.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien trở thành quan chức cao cấp đầu tiên của chính quyền TT Trump dương tính với Covid-19. Trong một tuyên bố hôm qua, Nhà trắng cho biết TT Trump và Phó TT Mike Pence không có nguy cơ lây Covid-19 từ quan chức này.

Brazil có 2.443.489 ca mắc, gồm 23.579 ca mới. Số ca tử vong là 87.679 ca, gồm 627 ca mới. Vài ngày sau khi tuyên bố âm tính với Covid-19, ông Bolsonaro đã ăn mừng bằng cách thực hiện chuyến đi bằng xe đạp quanh thủ đô Brasilia mà không có các biện pháp bảo vệ. Ngày 26/7, ông đăng tải một clip lên Facebook thể hiện ông không đeo khẩu trang khi đang ở cạnh người ủng hộ và nhà báo có đeo.

Brazil vẫn có số ca mắc tăng mạnh hàng ngày và đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Bỉ có 66.026 ca mắc, gồm 299 ca mới. Số ca tử vong là 9.821. Nước này tuyên bố thắt chặt các giới hạn xã hội để kiềm chế sự lây lan của Covid-19 sau khi số ca mắc tăng vọt. Thủ tướng Sophie Wilmes nói rằng từ ngày mai, một gia đình hoặc những người sống cùng nhau chỉ có thể được gặp 5 người từ bên ngoài nhà mình trong vòng 4 tuần tới. Trước đó, một người có thể được gặp 15 người mỗi tuần.

Trung Quốc có 83.891 ca mắc, gồm 61 ca mới. Số ca tử vong là 4.634 ca. Tổng số 1,68 triệu người đã được xét nghiệm axit nucleic ở Đại Liên sau khi thành phố này đối mặt với số ca mắc mới tăng mạnh. Đại Liên đã dừng 99 tuyến xe buýt và yêu cầu hành khách đi xe buýt đường dài phải công bố xét nghiệm âm tính trong vòng 7 ngày. Thành phố này có đến nay đã có 38 ca mắc nội địa.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia: Ấn Độ có 1.482.503 ca (46.484 ca mới), Nga có 818.120 ca (5.635 ca mới), Nam Phi có 452.529 ca (7.096 ca mới), Argentina có 167.416 ca (4.890 ca mới), Indonesia có 100.303 ca mắc (1.525 ca mới), Philippines có 82.040 ca (1.657 ca mới), Singapore có 50.838 ca (469 ca mới), Nhật Bản có 29.989 ca (607 ca mới), Hàn Quốc có 14.175 ca (25 ca mới)...

Sáng nay, Việt Nam thông báo không có thêm ca nhiễm mới được ghi nhận. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 431 người, trong đó có 365 người đã điều trị khỏi.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ