Thành phố Geneva của Thụy Sĩ sẽ áp dụng mức lương tối thiểu 4.000 USD/tháng

GD&TĐ - Thành phố Geneva của Thụy Sĩ sẽ áp dụng mức lương tối thiểu là 23 franc Thụy Sĩ/giờ (25 USD/giờ), tương đương với khoảng 3.772 franc Thụy Sĩ/tháng (4.100 USD/tháng) nếu người lao động làm việc 41 giờ/tuần.

Geneva. (Ảnh: Getty Images)
Geneva. (Ảnh: Getty Images)

Gần 2/3 bang Geneva đã bỏ phiếu ủng hộ việc đưa ra mức lương tối thiểu này. Đây là mức lương được cho là cao nhất thế giới.

Theo trang web Groupement transfrontalier europeen - tổ chức đại diện cho những người lao động xuyên biên giới ở Pháp và Thụy Sĩ, mức lương này sẽ được áp dụng trong tháng 10. Trước đó, biện pháp này đã bị bác bỏ bởi các cử tri vào năm 2011 và 2014.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến cho vấn đề nghèo đói ở Geneva càng trở nên nổi bật khi các báo cáo cho biết hàng nghìn người dân phải xếp hàng để chờ trợ cấp lương thực.

Geneva được biết đến là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, xếp vị trí thứ 9 trong khảo sát chi phí sinh hoạt toàn cầu năm 2020 của công ty tư vấn nhân lực Mercer.

Michel Charrat - chủ tịch của Groupement transfrontalier Europeh cho biết cuộc bỏ phiếu được tổ chức để thông qua biện pháp này thể hiện “dấu ấn của tình đoàn kết” đối với những cư dân nghèo của Geneva.

Ông chia sẻ: “Covid-19 cho thấy một bộ phận người dân Thụy Sĩ không thể chi trả chi phí sinh hoạt ở Geneva.”

Mức lương tối thiểu mới của Geneva cao hơn gấp 3 lần Mỹ, ở mức 7,25 USD/giờ và cao gấp đôi so với mức lương cơ bản theo giờ cao nhất của Anh là 8,72 bảng (11,20 USD).

Theo CNBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ