Tên lửa chống hạm Iran có thể bay xa 700 km

GD&TĐ - Một chỉ huy quân sự cấp cao Iran cho biết nước ông đã mở rộng thành công tầm xa của tên lửa đạn đạo chống hạm lên tới 700km.  

Tên lửa Fateh của Iran
Tên lửa Fateh của Iran

“Hôm nay, chúng tôi đã chế tạo thành công tên lửa đạn đạo chống hạm, cho phép chúng tôi nhắm vào các tàu chiến, tàu thuyền ở cách xa 700km” – Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh – chỉ huy đơn vị không quân của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hôm qua (16/10).

Những cải tiến này được tạo ra theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, đồng thời là Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Iran.

Trong những năm qua, Iran đã có được những bước đột phá lớn trong ngành quốc phòng và đạt được sự tự cung tự cấp các thiết bị quân sự mặc dù phải chịu các lệnh trừng phạt và áp lực kinh tế.

Tehran khẳng định rằng kho tên lửa của mình chỉ phục vụ mục đích bảo vệ đất nước và không đe dọa các quốc gia khác.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ