Tàu tuần tra lớp Hamilton của Mỹ tiến vào Biển Đen

GD&TĐ - Bộ chỉ huy Hạm đội 6 Mỹ xác nhận tàu tuần tra lớp Hamilton của Cảnh sát biển Mỹ đã tiến vào Biển Đen.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

"Máy cắt lớp USCGC Hamilton (WMSL 753) đã quá cảnh Biển Đen để hỗ trợ Đồng minh NATO và các đối tác.”

Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã phát hiện lối vào vùng biển của tàu Hamilton, đồng thời cho biết thêm rằng Hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi chuyển động của tàu Mỹ.

Vào đầu ngày 27/4, các nguồn trực tuyến giám sát không phận toàn cầu báo cáo rằng máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk của Mỹ và máy bay trinh sát RC-135W của Anh đang thực hiện chuyến bay dọc theo biên giới Biển Đen của Nga trong vài giờ. Cho đến nay, cả giới chức quân sự Mỹ và Nga đều không xác nhận thông tin này.

Các tàu chiến và máy bay quân sự của NATO đã có những chuyến thăm tới Biển Đen thường xuyên hơn. Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết vào tháng 12/2020 rằng hoạt động của các tàu NATO ở Biển Đen, Baltic và Barents đã lên một tầm cao mới. Ba tàu khu trục và một tàu tuần dương của Mỹ đã đến thăm Biển Đen kể từ đầu năm 2021.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.