Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Carney của Mỹ tới Biển Đen

GD&TĐ - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Carney của Mỹ vừa vào biển Đen để thực hiện các hoạt động về an ninh hàng hải – Hạm đội Thứ 6 của Hải quân Mỹ nói trong một tuyên bố.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Carney của Mỹ
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Carney của Mỹ

Theo tuyên bố trên, tàu USS Carney của Mỹ vào Biển Đen ngày 12/8  nhằm tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải và tăng cường khả năng tương tác với các đồng minh, đối tác trong khu vực.

Sĩ quan chỉ huy của tàu Carney nói rằng việc con tàu tới biển Đen thể hiện cam kết của Mỹ trong việc duy trì an ninh trong khu vực.

Tàu khu trục trên đã tới biển Đen vào tháng 1 khi tham gia các cuộc tập trận chung với hải quân Ukraine.

Hồi tháng 5, một đội tàu chiến của NATO cũng đã vào biển Đen trong một hoạt động mà chỉ huy hải quân NATO mô tả là một nỗ lực nhằm tăng cường ổn định khu vực. Đội tàu chiến này bao gồm tàu khu trục hải quân Tây Ban Nha SPS Victoria, tàu chiến TCG Gemlik của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, tàu khu trục của Hải quân Đức FGS Bayern cũng như một số tàu nhỏ hơn.. tất cả đều do tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường HMS Duncan của Anh dẫn đường.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ