Tàu đổ bộ lớn của Nga chở khí tài hướng về Syria?

GD&TĐ - Tàu đổ bộ lớn Orsk thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga được cho là đang tiến về phía bờ biển Syria.

Tàu Nga chở khí tài hướng về Syria.
Tàu Nga chở khí tài hướng về Syria.

Trên tàu đổ bộ trên, người ta chỉ nhìn thấy những chiếc xe Toyota. Đây là loại xe mà quân đội Syria thường lắp súng và tên lửa chống tăng.

Trước đó một ngày, tàu đổ bộ Orsk này đã đi qua eo biển Bosphorus và tiến về căn cứ Hải quân Nga ở Tartus, Syria. Hiện vẫn chưa rõ vũ khí và thiết bị khác trên tàu được chuyển đến.

Dự kiến tàu đổ bộ Orsk mang theo vũ khí sẽ đến Syria vào ngày 23/11.

Trong một diễn biến khác, nhóm khủng bố IS đang tiến hành một chiến dịch đẫm máu chống lại những người chăn cừu ở phía bắc Syria khi nhóm này huy động tiền mặt bằng cách đánh cắp hàng nghìn con cừu.

IS tham gia vào một hoạt động buôn lậu được cho là “dễ dàng và lợi nhuận cao” khi tìm kiếm các nguồn tài chính khác ngoài dầu mỏ.

Những con cừu bị đánh cắp từ người dân địa phương đang được bán tại các chợ gia súc sống. Các chiến binh IS đóng giả người chăn cừu để bán hàng.

Theo Avia.pro/Mirror

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.