Tàu chiến Nga tại Syria không xuất hiện trên radar

GD&TĐ - Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga xác nhận một tàu chiến tàng hình của Hải quân đã neo đậu tại cảng và “sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong đơn vị hoạt động thường trực của Hải quân Nga”.

Tàu chiến Nga Dmitri Rogchev thả neo tại cảng Feodosia của Crimea
Tàu chiến Nga Dmitri Rogchev thả neo tại cảng Feodosia của Crimea

Hải quân Nga đã đặt một tàu tuần tra tàng hình tiên tiến, không xuất hiện trên radar khi ở biển tại cảng Tartus của Syria. Bộ chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga xác nhận tàu Dmitry Rogachev đã đi qua eo biển Bosphorus và Dardanelles rồi thả neo tại cảng Tartus.

Hải quân thông báo rằng con tàu “sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong đơn vị hoạt động thường trực của Hải quân Nga”. Dmitry Rogachev là chiếc thứ 2 trong số 3 tàu tàng hình thuộc Dự án 220160 của Hải quân Nga được chế tạo.

Theo trang web Defense Blog, con tàu có thể bám biển trong 60 ngày liên tục. Nó có tốc độ tối đa 30 hải lý/ giờ, lượng choán nước 1.700 tấn, thủy thủ đoàn 80 người và phạm vi hoạt động 6.000 hải lý.

Theo Israel Defense

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ