Tập trận Steadfast Defender 2021 của NATO sẽ diễn ra trong tháng 5

GD&TĐ - Cuộc tập trận Steadfast Defender 2021 của NATO sẽ bắt đầu trong tháng 5, quy tụ hơn 20 Đồng minh NATO và các đối tác từ Bắc Mỹ và Châu Âu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: “Các lực lượng được triển khai trên đường bộ và trên biển, từ Bắc Mỹ đến khu vực Biển Đen và ngoài khơi Bồ Đào Nha. Với sự tham gia của hơn 9000 quân nhân, cuộc tập trận Steadfast Defender 2021 sẽ đánh giá khả năng sẵn sàng và cơ động quân sự của NATO, đồng thời chứng minh khả năng và quyết tâm của NATO bảo vệ tất cả các Đồng minh trước các mối đe dọa.”

Steadfast Defender 2021 sẽ là cuộc thử nghiệm quy mô lớn đầu tiên về Cơ cấu chỉ huy được điều chỉnh của NATO. Cuộc tập trận có sự tham gia của hai bộ tư lệnh mới là Bộ Chỉ huy Hỗ trợ chung có trụ sở tại Đức và Bộ Chỉ huy Lực lượng liên quân Norfolk có trụ sở tại Mỹ.

Cuộc họp báo ảo ngày 6/5 đã vạch ra trước công tác chuẩn bị và mục tiêu của cuộc tập trận.

Trung tướng Brice Houdet -  Phó Tham mưu trưởng thuộc Bộ Tư lệnh Đồng minh tối cao NATO nhấn mạnh rằng Steadfast Defender 2021 là cuộc diễn tập phòng thủ được lên kế hoạch từ lâu.

Giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc tăng cường triển khai nhanh chóng các lực lượng Bắc Mỹ cho các Đồng minh châu Âu của NATO. Giai đoạn này do Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp Norfolk dẫn đầu.

Đây sẽ là một cuộc tập trận trực tiếp trên biển với khoảng 5.000 lực lượng và 18 tàu, bao gồm cả Nhóm tấn công tàu sân bay của Anh do HMS Queen Elizabeth dẫn đầu.

phần của cuộc tập trận sẽ diễn ra tại Ulm, Đức với mục tiêu đào tạo và kiểm tra khả năng của Bộ Chỉ huy Hỗ trợ chung mới của NATO trong việc điều phối sự di chuyển nhanh chóng của các lực lượng và thiết bị Đồng minh qua biên giới châu Âu. Khoảng 300 người sẽ tham gia vào phần này của cuộc tập trận.

Theo NATO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.