Syria sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công từ Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Trước nguy cơ một cuộc tấn công có thể xảy ra của quân đội và dân quân Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào Tel Rifat của tỉnh Aleppo, Syria đã có sự chuẩn bị để đối phó.

Syria chuẩn bị vũ khí trước khả năng các cuộc tấn công từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Syria chuẩn bị vũ khí trước khả năng các cuộc tấn công từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, ít nhất 2 hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S và Buk-M2E đã được triển khai gần biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống Pantsir-S có thể tiêu diệt các mục tiêu các mục tiêu trong trường hợp tên lửa đi qua biên giới Syria. Trong khi đó các tổ hợp Buk-M2E sẽ tấn công các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp chúng cố gắng tấn công vào Tel Rifat từ không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các nguồn tin trong quân đội Syria, việc triển khai các hệ thống phòng không là do Bộ Tư lệnh quân đội Syria quyết định đảm bảo để Tel Rifat khỏi bị quân đội và dân quân Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm. Nếu điều này xảy ra, khủng bố có thể tự do tấn công Aleppo – nơi có khoảng 2 triệu người sinh sống và là nơi tập trung các lực lượng quân đội Syria.

Quân đội Syria đang tích cực chuẩn bị sử dụng tên lửa chiến thuật. Một số thông tin cho rằng có thể việc triển khai tên lửa Tochka và Tochka-U OTRK có thể đã diễn ra.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ