Sức mạnh của pháo tự hành mạnh nhất 2S7M Malka như thế nào?

Sức mạnh của pháo tự hành mạnh nhất 2S7M Malka như thế nào?

Vũ khí này là một trong những khẩu pháo mạnh nhất trên thế giới, phiên bản cập nhật được trang bị khung gầm cũng như thiết bị điện tử mới.

“Đây là một trong những loại pháo tự hành mạnh nhất trên thế giới, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng và mục tiêu của kẻ thù tại khu vực phòng thủ chiến thuật nằm sâu trong chiến tuyến. Hiện tại, việc cung cấp thiết bị nâng cấp này cho Bộ Quốc phòng đã bắt đầu. Uraltransmash đang đứng trước nhiệm vụ quan trọng là thực hiện hiện đại hóa hàng loạt sản phẩm này trong khuôn khổ quốc phòng nhà nước giai đoạn 2020-2022", Tổng giám đốc doanh nghiệp, ông Dmitry Semizorov nói với RIA Novosti.

Khẩu pháo đã vượt qua một chu kỳ thử nghiệm hoàn thiện, theo đó các đặc tính về tính năng cơ động, khả năng chống mòn của khung gầm, bộ máy cung cấp và truyền tải điện, cũng như độ tin cậy của các cơ chế nạp đạn và điều khiển hỏa lực đã được kiểm tra.

2S7M Malka là phiên bản hiện đại hóa của pháo Pion 2S7, được sản xuất vào những năm 1980 và cho đến nay vẫn được coi là một trong những khẩu pháo mạnh nhất trên thế giới. 

Pháo có khả năng bắn đạn nổ mạnh, cũng như đạn phản lực chủ động. Tuy nhiên, ưu điểm chính của loại vũ khí này là khả năng sử dụng đạn xuyên bê tông và đạn hóa học, cũng như loại đạn đặc biệt với đầu đạn hạt nhân.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.