Su-30MKI của Nga gặp nạn tại Ấn Độ

GD&TĐ - Ở bang Maharashtra của Ấn Độ, máy bay tiêm kích Su-30MKI thực hiện bay thử nghiệm trước khi chuyển giao cho Ấn Độ đã gặp nạn.- Thông tin từ tạp chí The Times of India.

Su-30MKI của Nga gặp nạn tại Ấn Độ

Theo thông tin, 2 phi công đã kịp thời nhảy khỏi máy bay. Không có thông tin về thương vong trong vụ tai nạn này. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được làm rõ.

Theo The Times of India, máy bay Su-30MKI là loại máy bay đang có số lượng lớn nhất trong số các máy bay chiến đấu hiện nay của lực lượng vũ trang Ấn Độ. Từ năm 1996 đã xuất xưởng 272 chiếc, và từ thời điểm sử dụng đến nay đã có ít nhất 8 chiếc gặp nạn.

Chiến đấu cơ hạng nặng đa chức năng với 2 vị trí lái Su-30MKI được phát triển từ họ máy bay Su-30MK, được sản xuất từ năm 1990. Tại Ấn Độ, máy bay tiêm kích theo giấy phép của Nga được sản xuất loạt bởi công ty Hindustan Aeronautics.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ