Số ca tử vong vì Covid-19 ở Campuchia cao kỷ lục, Đan Mạch mời trẻ em tiêm vắc xin

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới đã có 183.830.898 ca mắc Covid-19 mới, gồm 429.680 ca mới. Số ca tử vong toàn cầu do đại dịch là 3.979.322 ca, gồm 8.131 ca mới.

Các nhân viên khiêng quan tài của nạn nhân Covid-19 tại Myanmar.
Các nhân viên khiêng quan tài của nạn nhân Covid-19 tại Myanmar.

Mỹ sẽ chuyển 4 triệu liều vắc xin Covid-19 của Moderna tới Indonesia thông qua chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX khi nước này đối mặt với đợt bùng phát virus corona – cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết. Indonesia là quốc gia đông dân thứ 4 thế giới và đang chiến đấu với một trong những đợt bùng phát virus corona tồi tệ nhất châu Á.

Toàn quốc ghi nhận những ca nhiễm mới kỷ lục vào 8 trong số 12 ngày qua, bao gồm 25.380 ca vào thứ 6 và kỷ lục 539 ca tử vong. Indonesia chủ yếu dựa vào vắc xin từ Sinovac Biontech nhưng đã tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung.

Tại Myanmar, chính quyền đã đưa ra yêu cầu người dân ở nhà tại thành phố thứ 2 của đất nước khi số ca mắc Covid-19 ở đất nước tăng mạnh. Diễn biến này xảy ra khi nhiều nhân viên y tế đình công để phản đối chính quyền.

Hôm 1/7, Myanmar báo cáo hơn 1.500 ca mắc mới, tăng từ khoảng 100 ca mỗi ngày vào đầu tháng 6.

Campuchia hôm qua báo cáo 32 ca tử vong vì Covid-19 và đây là một kỷ lục mới về số ca tử vong trong ngày do đại dịch gây ra. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ về một làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Delta. Thủ tướng Hun Sen cho biết “có thể có làn sóng thứ 3 nếu không có hành động kịp thời do biến thể Delta, không chỉ ở Campuchia mà trên cả thế giới”.

Theo lịch tiêm chủng mới, trẻ em Đan Mạch từ 12 đến 15 tuổi sẽ được mời tiêm vắc xin chống Covid-19 từ giữa tháng 7. Nhà chức trách cho rằng việc tiêm chủng nhanh và ở nhiều nhóm tuổi cần được tiến hành trước khi biến thể Delta trở thành biến thể chính trong cộng đồng.

Việc tiêm vắc xin sẽ giúp các gia đình có trẻ em lên kế hoạch nghỉ hè, tăng cường khả năng miễn dịch của cộng đồng. Bên cạnh đó, việc này cũng để chuẩn bị cho mùa thu khi dịch bệnh có thể tăng cường mạnh hơn. Khi sự lây lan được kiềm chế tại các trường học, trường học sẽ không bị đóng cửa và cách ly.

Tuy nhiên, chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ em khỏe mạnh gặp phải sự nghi ngờ từ Chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ nhi khoa Đan Mạch. Chủ tịch Klaus Birkelund Johansen nói rằng chưa có đủ kiến thức để tiêm chủng cho trẻ từ 12-15 tuổi và chỉ nên tiêm phòng cho trẻ em ở nhóm nguy cơ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – cơ quan đang tư vấn cho Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo khai mạc vào cuối tháng này tại Nhật Bản, đang kêu gọi thận trọng để ngăn chặn sự lây lan của virus corona – một quan chức WHO cho biết hôm qua.

Văn phòng khu vực WHO cho biết những đám đông tại các sân vận động bóng đá Euro 2020 và các quán rượu, quán bar ở các thành phố đăng cai dẫn đến sự gia tăng hiện tại của bệnh nhiễm trùng Covid-19 ở châu Âu.

Trong một diễn biến khác, WHO nói rằng việc xét nghiệm Covid-19 nên được tiến hành trong các trường học, khi thậm chí không có ca mắc nào được phát hiện nhằm tránh những tác động “có hại” từ việc học từ xa.

Việc xét nghiệm trong trường học trước đó đã được đề nghị nếu một ổ dịch Covid-19 được xác nhận. Tuy nhiên, giờ đây, WHO cho rằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh nên được thực hiện ngay cả khi HS và nhân viên nhà trường không có triệu chứng.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.