Số ca nhiễm Covid-19 ở Nga lần đầu tiên vượt quá 10 nghìn người/ngày kể từ 15/5 

GD&TĐ - Theo thông tin từ cơ quan chống sự lây lan của Covid-19, hiện Nga có 214.500 người đang tiếp tục được điều trị trong nước.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Nga lần đầu tiên vượt quá 10 nghìn người/ngày kể từ 15/5 

Số lượng người nhiễm mới Covid-19 ở nước này đã tăng 10.499 người mỗi ngày. Theo thống kê, số trường hợp mắc mới lần đầu tiên kể từ ngày 15/5 vượt quá 10 nghìn. Tổng số người nhiễm bệnh trên toàn nước Nga đã lên tới 1.215.001 người. Mức tăng hàng ngày là 0,9%.

Tỷ lệ tăng hàng ngày thấp nhất được ghi nhận ở Cộng hòa Chechnya (0,2%), Cộng hòa Chuvash (0,3%), khu vực ngoại ô Moscow, Cộng hòa Tyva, khu vực Tula và Tatarstan (0,4%).

Tại Moscow, số ca nhiễm mới Covid-19 tăng 3.327 người mỗi ngày. Khu vực trung tâm thủ đô lần đầu tiên kể từ ngày 23/5 ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm/ngày, số ca nhiễm mới mỗi ngày đạt mức tối đa kể từ ngày 19/5.

Ngoài ra, 392 trường hợp nhiễm mới đã được phát hiện ở St.Petersburg, 296 - ở ngoại ô Moscow, 234 - ở vùng Rostov, 201 - ở vùng Nizhny Novgorod.

Tổng cộng, 214.500 người bệnh hiện đang được điều trị trên toàn lãnh thổ Nga.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ