Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 24,6 triệu người, châu Âu hứng làn sóng dịch thứ 2

GD&TĐ - Hôm qua (27/8), thế giới có thêm 260.945 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 24.603.505 ca. Số ca tử vong là 834.720 ca, gồm 5.808 ca mới.

Hoạt động khử trùng ở Brazil
Hoạt động khử trùng ở Brazil

Mỹ có 6.044.338 ca mắc Covid-19, gồm 43.973 ca mới. Số ca tử vong là 184.726 ca, gồm 1.037 ca mới. Trên cả nước, những con số về ca mới, ca tử vong, ca nhập viện, tỷ lệ dương tính với Covid-19 đều giảm xuống nhưng lại có những điểm nóng đang nổi lên ở Midwest. Các chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể chịu một làn sóng lây nhiễm mới trên cả nước khi các trường mở cửa trở lại và thời tiết lạnh hơn buộc nhiều người phải tập trung trong không gian kín.

Tuần này, Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết người tiếp xúc với Covid-19 nhưng không có triệu chứng có thể không cần xét nghiệm. Động thái này ngược với chỉ dẫn trước đó từ CDC, khiến nhiều bác sĩ, chính trị gia phản đối và cho rằng nó có thể không dựa trên khoa học mà do áp lực chính trị.

Anh có 330.368 ca, gồm 1.522 ca mới. Số ca tử vong là 41.477 ca, gồm 12 ca mới. Hôm qua báo cáo số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất kể từ ngày 12/6, tuy rằng tỷ lệ lây nhiễm vẫn thấp hơn ở Tây Ban Nha, Pháp và những nơi khác của châu Âu khi đang chịu làn sóng lây nhiễm thứ 2. Anh là quốc gia có số ca tử vong vì nCov cao nhất châu Âu, chủ yếu do không kiểm soát dịch lây lan từ những giai đoạn đầu.

Đức có 240.565 ca mắc, gồm 1.565 ca mới. Số ca tử vong là 9.359 ca, gồm 7 ca mới. Nước này sẽ quy định chặt chẽ hơn về vấn đề đeo khẩu trang, kéo dài lệnh cấm đối với những sự kiện lớn và đưa ra những quy định cách ly cho người du lịch để đối phó với số ca mắc đang tăng lên - Thủ tướng Angela Merkeo cho biết hôm qua. Biện pháp mới bao gồm hình phạt tối thiểu 59 USD cho bất kỳ ai không đeo khẩu trang ở những nơi bắt buộc phải làm điều này như trong cửa hàng, trên phương tiện giao thông công cộng.

Pháp có 259.698 ca mắc, gồm 6.111 ca mới. Số ca tử vong là 30.576 ca, gồm 32 ca mới. Thủ tướng Pháp Castex hôm qua tuyên bố việc đeo khẩu trang sẽ là điều bắt buộc trên khắp Paris khi ông thúc giục công chúng hỗ trợ đảo ngược số ca mắc mới đang tăng lên. Theo ông Castex, có một sự trỗi dậy của Covid-19 trên khắp nước Pháp, với tỷ lệ dương tính là 39/1.000 người, cao gấp 4 lần so với cách đây 1 tháng. Mỗi tuần có hơn 800 bệnh nhân mắc virus corona được nhập viện, tăng từ 500 người so với 6 tuần trước.

Hàn Quốc có 18.706 ca mắc, gồm 441 ca mới. Số ca tử vong là 313, gồm 1 ca mới. Hôm qua, Hàn Quốc thúc giục các doanh nghiệp cho nhân viên làm ở nhà sau khi chứng kiến số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ tháng 3. Mặc dù nhà chức trách cho biết làn sóng lây nhiễm mới chủ yếu do các ổ dịch mới bùng phát ở nhà thờ và tại cuộc biểu tình chống chính phủ đầu tháng này, họ cảnh báo về khả năng có những ổ dịch mới ở những nơi làm việc đông người.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 3.764.493 ca mắc (42.489 ca mới), Ấn Độ có 3.384.575 ca mắc (76.826 ca mới), Nga có 975.576 ca mắc (4.711 ca mới), Philippines có 205.581 ca mắc (3.249 ca mới), Indonesia có 162.884 ca mắc (2.719 ca mới), Trung Quốc có 85.004 ca mắc (8 ca mới), Nhật Bản có 64.668 ca mắc (846 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới. Đây là sáng thứ 8 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Hiện nước ta có 637/1.036 bệnh nhân được điều trị khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 12 trường hợp tiên lượng nặng và nguy kịch.
Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ