Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 106 triệu, Hàn Quốc nới lỏng hạn chế ngoài thủ đô

GD&TĐ - Số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã lên tới hơn 106 triệu ca, sau khi có thêm hơn 419 ngàn ca mới vào hôm qua (6/2). Số ca tử vong đã vượt 2,3 triệu ca, gồm gần 11 ngàn ca mới – theo trang Worldometer.

Ngoài lệnh phong tỏa chống Covid-19, Hà Lan có thêm lệnh phong tỏa vì thời tiết xấu.
Ngoài lệnh phong tỏa chống Covid-19, Hà Lan có thêm lệnh phong tỏa vì thời tiết xấu.

Tại Trung Quốc, nhà chức trách hôm qua báo cáo 12 ca mắc Covid-19 mới, giảm so với 20 ca của ngày trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 12/12/2020. Trong số những ca mới hôm qua có 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng gồm 3 ca ở tỉnh biên giới Hắc Long Giang và 1 ca ở tỉnh Kỳ Lâm.

Số ca mắc không có triệu chứng được phát hiện hôm qua là 10 ca, những ca này không được Trung Quốc tính là số ca mắc mới. Hiện Trung Quốc báo cáo tổng số ca mắc là 89.681 ca, trong đó 4.636 ca tử vong.

Người dân Vũ Hán đã tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng – người đầu tiên lên tiếng về đại dịch trước khi nó được công nhận chính thức. Ban đầu bác sĩ này bị cảnh sát khiển trách vì cho rằng làm “lây lan tin đồn”. Cái chết của bác sĩ 34 tuổi này vào ngày 2/7/2020 đã khiến công chúng thương tiếc và không ít người bày tỏ sự tức giận.

Đến nay, khi Vũ Hán đã trở lại cuộc sống bình thường, người dân vẫn nhớ tới bác sĩ Lý vì những hành động của anh.

Hàn Quốc hôm qua đã nới lỏng lệnh giới nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh bên ngoài thủ đô Seoul, cho phép họ mở cửa trong bối cảnh dư luận phản ứng dữ dội về các giới hạn chặt chẽ để chống dịch.

Trong cuộc họp nội bộ, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết những giới hạn đã đẩy các chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ và người tự kinh doanh đến giới hạn của những gì họ có thể chịu đựng. Như vậy, các doanh nghiệp bên ngoài thủ đô giờ đây có thể mở cửa đến 10 giờ tối, nhưng “ở khu vực Seoul – nơi tập trung hơn 70% tổng số ca lây nhiễm và vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch – các doanh nghiệp chỉ hoạt động đến 9 giờ tối”.

Hôm 5/2, Hàn Quốc báo cáo 393 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở đây lên 80.524 người, trong đó 1.464 ca tử vong.

Hà Lan đang bước vào lệnh phong tỏa thậm chí còn nghiêm khắc hơn khi tuyết và gió mạnh tạo ra lệnh phong tỏa đầu tiên vì thời tiết trong vòng 9 năm.

Chính phủ khuyến cáo người dân ở trong nhà, cảnh báo gió có thể đạt tốc độ 90km/h và tuyết dày tới 20cm có thể gây nguy hiểm trên đường đi. Tất cả các cơ sở xét nghiệm Covid-19 ở đây phải đóng cửa vào hôm nay, trong khi đó các dịch vụ tàu hỏa được giảm xuống mức tối thiểu và các siêu thị chính hủy giao hàng vì cho rằng quá nguy hiểm khi đưa lái xe ra ngoài. Những giới hạn về thời tiết được đưa ra sau khi Hà Lan cũng đang áp dụng phong tỏa rộng rãi để chống dịch.

Tại Anh, tổng số 11.465.210 người đã được tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên khi có thêm 18.262 ca mắc và 828 ca tử vong mới vì đại dịch vào hôm qua. Hiện tổng số ca mắc ở Anh đã lên tới 3.929.835 ca, trong đó 112.092 ca tử vong.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ