Số ca mắc Covid-19 toàn cầu tiếp tục tăng mạnh trước các chiến dịch về vaccine

GD&TĐ - Các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 trên diện rộng, trong đó Anh và Nga đứng đầu danh sách. Ngoài ra, một số vaccine khác ở Nga, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc vẫn đang được thử nghiệm.

Tại một bệnh viện ở Brazil.
Tại một bệnh viện ở Brazil.

Hôm qua (10/12), số ca tử vong vì Covid-19 hàng ngày của Mỹ đã vượt 3.000 lần đầu tiên, điều này thúc giục người dân nên giảm quy mô các kế hoạch cho Giáng sinh ngay cả khi vaccine được phê chuẩn để sử dụng. Hiện số ca tử vong ở Mỹ là 289.740 ca, gồm 3.253 ca mới. Ngoài ra, số ca nhập viện liên quan đến Covid-19 cũng lập kỷ lục với 106.219 ca, đe dọa nhiều hệ thống y tế.

Tại Brazil, TT Jair Bolsonaro hôm qua cho rằng đất nước đang ở giai đoạn cuối của đại dịch và “so với các chính phủ khác, Brazil làm tốt nhất hoặc là một trong số nơi làm tốt nhất” trong việc đối phó với dịch Covid-19. Trong khi đó số ca mắc và tử vong đang tăng lên khiến nhiều chuyên gia cho đây là làn sóng dịch thứ 2. Bình luận của ông Bolsonaro đưa ra khi Covid-19 đã làm chết gần 180.000 người ở quốc gia này, một con số chỉ đứng sau Mỹ.

Hiện các phòng chăm sóc đặc biệt tại những bệnh viện công ở thủ đô Rio de Janeiro đã hoạt động hết công suất. Họ đang chuẩn bị chiến dịch tiêm vaccine trong bối cảnh sắp có một cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. Trước đó, ông Bolsonaro có cách chống dịch mà nhiều chuyên gia y tế không đồng tình, ông chỉ coi Covid-19 là “cúm nhỏ” và từng dùng thuốc chống sốt rét để đối phó với virus này.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản vừa lập kỷ lục mới với số ca mắc trong ngày vượt 600 ca lần đầu tiên. Số ca mắc trong ngày hôm qua của cả nước là 2.810, đưa tổng số ca mắc lên 168.573 ca, trong đó có 2.465 ca tử vong. Các bệnh viện ở Tokyo đang chịu áp lực khiến họ khó khăn trong việc xử lý nhiều bệnh nhân. Thống đốc Yuriko Koike thúc giục người dân tránh ra ngoài không cần thiết, đặc biệt là người cao tuổi.

Indonesia đang đặt cược vào vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất có thể đối phó với nơi có đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất châu Á này. Bắc Kinh đã hứa với các quốc gia nghèo hơn về việc cho ưu tiên tiếp cận vaccine, trong một nỗ lực cải thiện hình ảnh do đại dịch vốn được cho là bắt đầu ở Vũ Hán. Indonesia đã nhận được 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 do Sinovac của Trung Quốc sản xuất và 1,8 triệu liều nữa sẽ được cung cấp vào tháng tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc cho tiếp cận vaccine có thể có ràng buộc và đây có thể chỉ là vấn đề nằm trong “chính sách ngoại giao vaccine” của Trung Quốc, nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự trong khu vực.

Theo thống kê của trang Worldometer, ngày qua, thế giới có thêm 655.893 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 70.677.500 ca. Số ca tử vong là 1.587.428 ca, gồm 12.488 ca mới.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ