Số ca mắc Covid-19 toàn cầu gia tăng trong 4 ngày qua

GD&TĐ - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trong 4 ngày qua, mỗi ngày số ca mắc Covid-19 đều gia tăng khắp thế giới.

Nhân viên y tế Australia khử trùng.
Nhân viên y tế Australia khử trùng.

Theo thống kê của WHO, tính đến hôm qua (12/10), thế giới có 37,4 ca mắc Covid-19 và hơn 307.403 ca mới được báo cáo trong ngày.

“Chúng ta đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở châu Âu và châu Mỹ. Mỗi ngày trong 4 ngày qua có số ca mắc cao nhất được báo cáo” – ông Tedros nói tại một cuộc họp báo.

Theo giám đốc WHO, một số thành phố báo cáo số ca nhập viện gia tăng. Đồng thời, “với mỗi quốc gia đang trải qua sự gia tăng số ca mắc, lại có nhiều nước khác ngăn chặn hoặc kiểm soát thành công sự lây truyền của bệnh dịch bằng các biện pháp đã được chứng minh” – ông nói.

Ông Tedros khuyến cáo nên thận trọng với ý tưởng về khả năng miễn dịch cộng đồng: “Chưa bao giờ trong lịch sử y tế cộng đồng, miễn dịch cộng đồng được sử dụng như một chiến lược để ứng phó với sự bùng phát, chưa nói tới đại dịch. Nó có vấn đề về mặt khoa học và đạo đức”. Người đứng đầu WHO cho rằng các nhà khoa học chưa biết hết sức mạnh, thời gian và các đặc điểm khác của phản ứng miễn dịch Covid-19.

Trong một diễn biến khác, nhà khoa học hàng đầu của WHO Soumya Swaminathan cho biết trong một cuộc họp ngắn hôm thứ 2 rằng tổng cộng hơn 180 quốc gia đã tham gia Cơ sở Tiếp cận vaccine Covid-19 toàn cầu do WHO đứng đầu, đảm bảo quyền tiếp cận vaccine bình đẳng trên thế giới.

“Ngày 9/10 là thời hạn để các quốc gia đưa ra cam kết và cuối tuần qua, chúng ta đã có hơn 180 quốc gia cam kết sáng kiến COVAX. Trong đó, bao gồm các quốc gia tự tài trợ và quốc gia mới nhất tham gia là Trung Quốc” – Nhà khoa học Swaminathan nói.

Tuần trước, ông Tedros thông báo Trung Quốc sắp tham gia sáng kiến trên cùng với Hàn Quốc và đảo quốc Nauru ở Thái Bình Dương.

COVAX là một phần của của Chương trình Tiếp cận công cụ Covid-19 dưới sự bảo trợ của WHO nhằm tập hợp các nhà phát triển vaccine từ các quốc gia khác nhau với mục tiêu chung là sản xuất vaccine Covid-19 an toàn.

WHO tin rằng một vaccine chống Covid-19 sẽ có mặt sớm nhất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Các quốc gia đã phát triển hàng chục vaccine kể từ khi đại dịch bắt đầu nhưng chưa có vaccine nào qua được giai đoạn 3 mà WHO phê chuẩn. Nhiều vaccine dự kiến sẽ đăng ký với WHO vào cuối năm nay.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ