Siêu bão Haishen đổ bộ vào Nhật Bản, 1,8 triệu người cần sơ tán

GD&TĐ - Siêu bão Haishen đã đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió mạnh và mưa xối xả, làm hàng chục ngàn hộ gia đình bị mất điện và khoảng 1,8 triệu người được kêu gọi đi sơ tán.

Haishen đang tiến gần đến hòn đảo chính phía nam Kyushu. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc 0:45 phút sáng nay, tâm cơn bão nằm ở biển Hoa Đông, cách quần đảo Goto, phía tây Nagasaki khoảng 110 km về phía đông nam.

Siêu bão Haishen có sức gió 195km/h, giật 240km/h, nó đang tiếp tục đi về phía bắc và ảnh hưởng tới bán đảo Triều Tiên trong vòng 36 giờ nữa. Haishen đã suy yếu nhẹ nhưng vẫn cần lưu ý đặc biệt vì mưa lớn, gió mạnh và triều cường kỷ lục. Dự đoán nó sẽ mang lại lượng mưa từ 100 đến 150 milimet tới Nhật và bán đảo Triều Tiên, một số nơi sẽ có lượng mưa 200ml.

Tại Kagoshima, hơn 246 ngàn người đã đi sơ tán và có thêm 36.392 người sơ tán khỏi nhà ở Nagasaki trước khi bão đến – theo NHK.

Trước đó, đài truyền hình NHK cho biết nhà chức trách kêu gọi sơ tán người dân tại khu vực trên 7 tỉnh miền nam Nhật Bản, đây là một nỗ lực phức tạp do quy định giãn cách xã hội chống Covid-19 khiến các trung tâm sơ tán có thể nhận ít người hơn bình thường.

Một số hình ảnh về cơn bão:

Siêu bão Haishen đổ bộ vào Nhật Bản, 1,8 triệu người cần sơ tán ảnh 1
Siêu bão Haishen đổ bộ vào Nhật Bản, 1,8 triệu người cần sơ tán ảnh 2
Siêu bão Haishen đổ bộ vào Nhật Bản, 1,8 triệu người cần sơ tán ảnh 3
Theo CNA/Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ