Rạng sáng nay, Triều Tiên lại phóng tên lửa

GD&TĐ - Dẫn lời các quan chức quân sự, sáng nay (2/8), hãng tin Yonhap nói rằng Triều Tiên đã phóng các tên lửa tầm ngắn vào lúc “2:59 và 3:23 từ Yonghung – tỉnh Nam Hamgyong xuống biển Nhật Bản”.  

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Trong một tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các quan chức lưu ý rằng họ đang giám sát tình hình.

Thông tin của Yonhap đưa ra sau khi tình báo Mỹ tiết lộ Triều Tiên phóng một tên lửa dường như giống với các tên lửa đã phóng trước đó. Mặc dù các quan chức Mỹ không nói rõ số lượng tên lửa được phóng đi, nhưng họ khẳng định rằng những tên lửa này không đe dọa Bắc Mỹ.

Sau khi nghe tin tức về vụ phóng, TT Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông không lo lắng về những tên nửa này vì chúng có tầm ngắn và “rất theo tiêu chuẩn”.

Vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên hôm nay diễn ra sau các vụ thử hôm 25/7 và 31/7, mỗi lần Bình Nhưỡng đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn từ tỉnh Nam Hamgyong về phía biển Nhật Bản.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ