Quyền Thủ tướng Haiti bất ngờ từ chức giữa cuộc tranh giành quyền lực

GD&TĐ - Sau một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài khiến cục diện chính trị Haiti rơi vào bất ổn, quyền Thủ tướng Clade Joseph đã đồng ý từ chức và giao quyền lực cho đối thủ Ariel Henry.

Quyền Thủ tướng Haiti Clade Joseph.
Quyền Thủ tướng Haiti Clade Joseph.

Ông Joseph đã lãnh đạo đất nước kể từ khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát hôm 7/7. Ông nhấn mạnh vào nhu cầu ổn định ở quốc gia Caribbe này. Trong khi đó ông Henry – người đã được đề cử chức thủ tướng những ngày trước khi ông Moise qua đời nhưng chưa từng nhậm chức.

Giờ đây, ông Henry sẽ trở thành Thủ tướng và ông Joseph sẽ giữ vai trò trước đây của mình là Bộ trưởng Ngoại giao Haiti – Theo Bộ trưởng Bầu cử Mathias Pierre.

“Các cuộc đàm phán về thành phần còn lại của chính phủ vẫn đang tiến hành và chưa có thông báo chính thức nào cho tới thời điểm hiện tại” – ông Pierre nói với hãng tin CNN.

Ngay sau cái chết của Tổng thống Moise, ông Joseph cam kết lãnh đạo đất nước cho tới khi có cuộc bầu cử tổng thống mới. Tuy nhiên, cuối tuần trước, một nhóm các đại sứ và đại diện đặc biệt nước ngoài có trụ sở ở Haiti, bao gồm Mỹ, đã kêu gọi ông Henry đứng lên lãnh đạo đất nước.

Ông Henry nên thành lập một chính phủ mới và tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống “càng nhanh càng tốt” – nhóm trên cho biết trong một thông cáo báo chí do Văn phòng Liên hợp quốc tại Haiti công bố.

Theo ông Pierre, các cuộc bầu cử có thể được tổ chức 120 ngày sau khi ông Henry tuyên thệ nhậm chức thủ tướng.

Một hội nghị các nhà hoạt động và các nhóm xã hội dân sự cũng đã họp vào cuối tuần qua với mục đích đưa ra kế hoạch thành lập một hội đồng chính phủ chuyển tiếp lãnh đạo đất nước. Họ lập luận rằng là một quốc gia có bạo lực băng đảng và các vấn đề về cơ sở hạ tầng, Haiti sẽ không thể tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng vào mùa thu này.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ