Quốc gia đầu tiên báo cáo làn sóng lây nhiễm nCov thứ 2

Quốc gia đầu tiên báo cáo làn sóng lây nhiễm nCov thứ 2

Quốc gia Trung Đông này có số ca mắc mới kỷ lục 3.574 ca vào hôm 3/6, vượt qua ngày tồi tệ nhất với 3.186 ca mới hôm 30/3.

Iran bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa vốn được áp đặt từ tháng 2 khi virus corona hoành hành, đến giữa tháng 4, tình hình bắt đầu đỡ dần.

Tuy nhiên, số ca mắc lại tăng lên hồi đầu tháng 5 và hiện ở mức trên 3.000 ca mỗi ngày trong 3 ngày liền. Sự việc diễn ra trong bối cảnh các phòng tập gym và văn phòng đã mở cửa trở lại vào cuối tuần qua.

Các quan chức y tế Iran cho rằng “làn sóng lây nhiễm thứ 2” thực ra là kết quả của việc xét nghiệm nhiều hơn sau khi có những nghi ngờ về độ chính xác về dữ liệu trong đợt dịch đầu tiên.

Tuy nhiên, cần lưu ý thực tế là số ca tử vong hàng ngày ở Iran không tăng theo số ca mắc mới. Hãng tin IRNA cho biết 59 ca tử vong hôm 3/6, thấp hơn mức trung bình là 60 ca mỗi ngày hồi tháng 5.

Nếu số ca mắc thực sự tăng lên thì số ca tử vong có khả năng sẽ tăng theo.

TT Hassan Rouhani cho biết nếu số ca mắc lên đỉnh điểm một lần nữa, các nhà chức trách sẽ phải áp đặt lại các lệnh giới hạn. “Điều này sẽ tạo ra những vấn đề cho cuộc sống bình thường của người dân và khiến kinh tế bị tổn hại” – ông nói.

Trong khi đó Bộ trưởng Y tế Iran Saeed Namaki cho biết người dân dường như nghĩ rằng dịch bệnh đã qua đi.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ