Quân đội Venezuela triển khai hệ thống phòng thủ S-300

GD&TĐ - Quân đội Venezuela đã triển khai thêm hệ thống phòng thủ S-300 tại căn cứ không quân trọng yếu ở phía nam thủ đô Caracas – Công ty ảnh vệ tinh ISI mới cho biết.

Hệ thống phòng thủ S-300
Hệ thống phòng thủ S-300

Theo đó, các lực lượng vũ trang Venezuela đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 sau khi hoàn thành các cuộc tập trận quân sự hồi tháng 2.

Những hình ảnh vệ tinh cho thấy có thêm các hệ thống phòng thủ S-300 được triển khai tại căn cứ không quân Manuel Rios ở bang Guarico của Venezuela.

Ngoài việc kích hoạt S-300, các lực lượng vũ trang Venezuela đã được tăng cường khi Không lực và binh lính Nga tới nước này hôm qua.

Hiện chưa rõ quân đội Nga đóng vai trò tích cực như thế nào tại Venezuela khi mặc dù có các cuộc biểu tình và bạo lực diễn ra, hiện chưa có một nỗ lực thực sự nào nhằm lật đổ chính phủ ông Maduro.

Hôm 23/3, TT Maduro nói rằng chính phủ của ông đã chặn đứng một vụ ám sát do phe đối lập gây ra gần đây, tuy nhiên không có chi tiết nào được đưa ra.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ