Quân đội Syria chặn đứng tên lửa địch nhắm vào Damascus

GD&TĐ - Hôm nay (12/11), quân đội Syria vừa kích hoạt các hệ thống phòng không của mình sau khi một số tên lửa địch nhắm vào một số địa điểm xung quanh phía tây thủ đô Damascus.

Thủ đô Damascus của Syria bị tấn công bằng tên lửa.
Thủ đô Damascus của Syria bị tấn công bằng tên lửa.

Theo một nguồn tin quân đội ở Damascus, một số tên lửa của địch, nghi là của Israel, đã được bắn vào xung quanh căn cứ không quân Mezzeh, gây ra một vụ nổ lớn ở phía tây thủ đô của Syria.

Quân đội Syria cho biết họ đã bắn rơi một số tên lửa của địch, tuy nhiên một số tên lửa khác vẫn bắn trúng mục tiêu dự định.

Nếu cuộc tấn này là của Israel thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8 nước này đã nhắm mục tiêu vào Damascus và các vùng lân cận.

Trước đó, có thông tin cho rằng quân đội Nga đã khiến cho máy bay của Israel vắng mặt ở phía tây Syria, tuy nhiên, điều này chưa bao giờ được Nga hay Israel khẳng định.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...