Quân đội Nga sẽ biến tiêm kích Su-30SM thành một “quái vật chiến đấu”

GD&TĐ - Nga sẽ biến tiêm kích Su-30SM thành kẻ chinh phục bầu trời, có thể thách thức với bất kỳ máy bay chiến đấu nào trên thế giới.

Tiêm kích Su-30SM
Tiêm kích Su-30SM

Dù thực tế là tiêm kích Su-30SM của Nga vẫn thua kém khá nhiều so với các tiêm kích SU-35S và Su-57 đang trong biên chế của Lực lượng hàng không Vũ trụ Nga, nhưng khả năng chiến đấu của nó có thể được nâng cao hơn nữa. Điều này cho phép máy bay này chiến đấu được với hầu hết các chiến đấu cơ nước ngoài. Theo các nhà thiết kế, một “siêu chiến đấu cơ” sẽ được chế tạo từ chiếc Su-30SM thông thường.

Theo Avia.pro, một quyết định cơ bản nhằm hiện đại hóa phi đội Su-30SM lên cấp độ CM2 đã được đưa ra. Máy bay chiến đấu này dự kiến sẽ có những cải tiến rất quan trọng để có thể tự tin trong cuộc chiến, thậm chí với các chiến cơ F-35 và F-22.

“So với động cơ điện hiện tại của Su-30SM, lực đẩy của động cơ mới tăng 16%, lên 14kg. Tuổi thọ của động cơ máy bay cũng tăng gấp 2, lên 500 nghìn giờ. Với cùng một lượng xăng, chiến đấu cơ này cũng sẽ ở trên không lâu hơn” – các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo các chuyên gia, những cải tiến trên sẽ giúp tăng đáng kể khả năng cơ động của máy bay chiến đấu Nga và xét về đặc tính, nó sẽ trở nên ngang ngửa với tiêm kích Su-35S, điều này chắc chắn sẽ thu hút các đối tác nước ngoài của Nga vì các lệnh trừng phạt của Mỹ không được áp dụng với các máy bay chiến đấu này.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ