Pháp vẫn duy trì hiện diện quân sự ở Syria

GD&TĐ - Pháp sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria, bất chấp Mỹ quyết định rút quân đội khỏi đó. Theo Nathalie Loiseau, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp cho biết.

Pháp vẫn duy trì hiện diện quân sự ở Syria

Theo bà, quân đội Pháp sẽ ở lại Syria, mấu chốt vẫn là giải quyết vấn đề chống lại nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tự xưng-IS”.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng châu Âu nên đưa ra quyết định một cách độc lập với Hoa Kỳ. Bởi họ phải đối mặt trực tiếp với mối đe dọa khủng bố nên họ phải quyết định và hành động độc lập.

Bộ ngoại giao Anh cũng cho biết, mối đe dọa khủng bố trong khu vực vẫn còn, mặc dù lực lượng khủng bố đã mất lãnh thổ nhưng vẫn nguy hiểm.

Theo nguồn tin khác, từ ngày 19 tháng 12, Hoa Kỳ bắt đầu rút quân đội khỏi Syria. Điều này là do sự kết thúc của chiến dịch quân sự nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ mà phiến quân của Nhà nước Hồi giáo đã chiếm đóng trước đó.

Đồng thời, người đứng đầu Nhà Trắng, Donald Trump, đã tuyên bố chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...