Pháp: Trùm khủng bố vụ tấn công tạp chí Charlie Hebdo vẫn còn sống?

Tên trùm khủng bố IS có liên quan đến vụ tấn công tạp chí biếm họa Charlie Hebdo (Pháp) vào năm 2015 có thể vẫn còn sống, quân đội Iraq cho biết hôm 15/4.

Bên ngoài trụ sở cũ của tạp chí Charlie Hebdo sau vụ tấn công (Ảnh: Reuters).
Bên ngoài trụ sở cũ của tạp chí Charlie Hebdo sau vụ tấn công (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn tin tình báo Iraq, nước này đã cung cấp thông tin cho không quân Syria để tiến hành một vụ tấn công vào sào huyệt của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. Và đây nhiều khả năng là nơi trú ẩn của tên Boubaker el Hakim, một tên trùm khủng bố IS có liên quan đến vụ tấn công tạp chí Charlie Hebdo.

Theo Reuters, sau khi nhận được tin tình báo, ngày 15/4, lực lượng không quân Syria đã tiến hành tấn công một số địa điểm tại Raqqa và Albu Kamal, gần biên giới Iraq.

Phát ngôn viên của quân đội Iraq cho hay, quân đội Syria đã phá hủy nơi trú ẩn của Boubaker el Hakim, nhưng không chắc chắn rằng liệu tên này đã thực sự bị tiêu diệt hay chưa.

Trước đó, hồi tháng 12/2016, Lầu Năm Góc xác nhận tên Boubaker el Hakim đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của không quân Mỹ ở Syria.

Tên này được cho là đóng vai trò chủ đạo trong việc lập kế hoạch tấn công tờ báo Pháp và các vụ tấn công khác ở châu Âu, đây cũng là một phần tử tuyên truyền tư tưởng Hồi giáo cực đoan của tổ chức này.

El Hakim (33 tuổi), người Pháp gốc Tunisia đã lập kế hoạch cho hai anh em Said và Cherif Kouachi thực hiện vụ xả súng chấn động thế giới vào tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo ở Paris vào tháng 1/2015 khiến 12 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Sau đó 2 tên khủng bố kia đã bị tiêu diệt còn tên "chủ mưu" El Hakim thì trốn thoát.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.