Ông Putin: Nga sẽ hoàn thành trách nhiệm về chuyển khí đốt qua Ukraine

GD&TĐ - Tổng thống Putin đã tuyên bố Nga sẽ thực hiện các trách nhiệm liên quan đến việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

“Bất chấp những khó khăn hiện tại, Nga có những trách nhiệm nhất định theo hợp đồng này (về vận chuyển khí đốt) và theo lẽ tự nhiên, nó sẽ hoàn thành chúng một cách đầy đủ” – ông Putin nói với các nhà báo.

Ông nhấn mạnh rằng vấn đề vận chuyển khí đốt qua Ukraine và các vấn đề liên quan đến khí đốt khác không nên gắn với các cuộc đàm phán định dạng Normandy về giải quyết xung đột ở miền đông Ukraine.

“Nga và Tập đoàn Gazprom đã ký một thỏa thuận 5 năm để bơm một lượng khí tự nhiên nhất định của Nga cho người tiêu dùng của chúng tôi ở châu Âu qua lãnh thổ Ukraine” – ông Putin nhớ lại.

“Định dạng Normandy và các định dạng khác là nền tảng chính trị nhằm thảo luận về tình hình ở đông nam Ukraine. Nó không có điểm chung nào với các dự án thương mại như Nord Stream, Nord Stream 2 hoặc quá cảnh khí đốt của chúng tôi qua Ukraine” – ông Putin nói khi đề cập tới sáng kiến của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc thảo luận dự án Nord Stream 2 trong cuộc họp tương lai của bộ tứ Nordmandy (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine).

Nord Stream 2 là một dự án quốc tế về xây dựng một đường ống dẫn khí đốt chạy qua đáy biển Baltic từ bờ biển Nga đến Đức qua các quốc gia trung chuyển như Ukraine, Belarus, Ba Lan và các nước Đông Âu, Baltic khác.

Đường ống mới dài 1.230 km này cơ bản theo cùng một tuyến đường với Nord Stream, đi qua các khu kinh tế và vùng lãnh hải của 5 quốc gia là Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.

Các công việc trong dự án này bị định chỉ vào tháng 12/2019 sau khi công ty Allseas của Thụy Sĩ đặt đường ống cho dự án Nord Stream 2 dừng việc đặt ống vì lo ngại Mỹ trừng phạt. Tuy nhiên, công việc này được khôi phục vào tháng 12/2020.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Handelsbatt vào tháng 7, Giám đốc điều hành Matthias Warnig của Nord Stream 2 AG cho biết công trình có thể hoàn thành vào tháng 8 và công ty coi đây là mục tiêu của mình để vận hành đường ống trong năm nay.

Tháng 12/2019, Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận tiếp tục vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine trong giai đoạn 2020-2024 với khả năng gia hạn thỏa thuận. Hợp đồng phục vụ việc vận chuyển 65 tỷ mét khối khí đốt vào năm 2020 và 40 tỷ mét khối/ năm trong giai đoạn từ 2021 đến 2024.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ