Ông Putin cảnh báo hành động Ukraine sẽ thực hiện sau khi được gia nhập NATO

GD&TĐ - Ông Putin tuyên bố rằng Ukraine sẽ “triển khai vũ khí” chống Nga nếu nước này gia nhập liên minh quân sự NATO.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Trong cuộc họp trực tuyến hôm 7/12 với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Putin nói rằng “chúng tôi không thể không lo ngại về viễn cảnh Ukraine có thể gia nhập NATO bởi vì chắc chắn sau đó họ sẽ triển khai các lực lượng quân sự, căn cứ và vũ khí phù hợp để đe dọa chúng tôi”.

Một số phương tiện truyền thông phương Tây cho biết Nga đã điều gần 100.000 binh sĩ tới biên giới Ukraine. Trong khi đó Nga cho rằng mục đích của việc này chỉ là một sự phản ứng tới việc Ukraine tăng cường khí tài quân đội.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky đã hoan nghênh “vai trò cá nhân” của ông Biden nhằm giúp xoa dịu căng thẳng. Trong một cuộc họp báo, ông Zelensky cho biết ông hy vọng Ukraine và Nga có thể nhất trí một lệnh ngừng bắn mới và trao đổi tù nhân khi đại diện 2 bên có cuộc đàm phán về xung đột ở Donbass, phía đông Ukraine.

“Nói chung, tôi nghĩ rằng việc Tổng thống Mỹ nói chuyện với Tổng thống Nga là điều tích cực” – ông Zelensky khẳng định – “Điều quan trọng nhất mà chúng tôi thấy bây giờ là có một phản ứng, vai trò của cá nhân Tổng thống Biden trong việc giải quyết xung đột ở miền đông đất nước chúng tôi”.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.