Ông Joe Biden có động thái cứng rắn với Trung Quốc dù chưa nhậm chức

GD&TĐ - Tuy chưa chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã đảm bảo với Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga rằng Mỹ sẽ giúp bảo vệ một quần đảo Nhật đang quản lý nhưng có tranh chấp với Trung Quốc.

Ông Joe Biden và Thủ tướng Nhật Suga (phải)
Ông Joe Biden và Thủ tướng Nhật Suga (phải)

Những bình luận liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật đang quản lý trên đây đã gặp phải chỉ trích từ Trung Quốc - quốc gia cũng cho rằng nó thuộc lãnh thổ của mình.

Lần đầu tiên điện đàm qua điện thoại, ông Biden và ông Suga đồng tý tăng cường quan hệ đồng minh giữa 2 nước. Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng ông Biden trở thành tổng thống đắc cử và thể hiện mong muốn hợp tác để hiện thực hóa một khu vực “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở”.

“Liên minh rất quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng khó khăn xung quanh Nhật Bản, cũng như vì hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế” – ông Suga nói với các phóng viên sau cuộc trò chuyện kéo dài 10 phút.

Ông Biden “nhấn mạnh cam kết sâu sắc của mình trong việc bảo vệ các cam kết của Nhật Bản và Mỹ theo Điều 5” – nhóm của ông cho biết trong một tuyên bố. Trong khi đó các quan chức Nhật Bản cho rằng ông Biden đặc biệt đề cập đến vấn đề quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Điều khoản trong Hiệp ước an ninh Nhật Bản - Mỹ năm 1960 buộc Washington phải đáp trả các cuộc tấn công vũ trang vào những vùng lãnh thổ do Nhật Bản quản lý. Khoảng 55.000 lính Mỹ đang đóng tại nước này, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường trong khu vực.

Trong một nỗ lực nhằm khẳng định quyền kiểm soát, Trung Quốc thường cử các tàu tuần duyên đến gần những hòn đảo trên, nơi có nguồn cá dồi dào và trữ lượng dầu khí lớn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Vương Văn Bân gọi quần đảo này là “lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc”. Ông cho rằng Hiệp ước an ninh trên là một “sản phẩm của Chiến tranh lạnh” và “không được làm tổn hại đến lợi ích của bên thứ 3, đồng thời gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực”.

Theo Mainichi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).