Ông già Noel gặp trực tuyến trẻ em vì đại dịch Covid-19

GD&TĐ - Trong những ngày trước Giáng sinh, ông già Noel có các cuộc gặp trực tuyến với trẻ em vì đại dịch Covid-19.

Ông già Noel 81 tuổi John Sullivan.
Ông già Noel 81 tuổi John Sullivan.

Những cuộc gặp online vào tháng 12/2020 của ông già Noel nhằm bảo vệ trẻ em và người già trong những nhóm người có nguy cơ cao, đóng vai trò quan trọng dịp lễ.

Trong đại dịch Covid-19, thậm chí ông già Noel cũng phải làm việc ở nhà. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp 30 năm, ông già Noel 81 tuổi John Sullivan ở Chigaco, Mỹ không được gặp trực tiếp trẻ em trong Giáng sinh.

Những chuyến thăm trực tuyến của ông già Noel có mức phí ít nhất 200 USD/giờ.

“Khi gặp các cháu online, chúng rất hạnh phúc. Bạn có thể thấy điều đó. Chúng rất vui vì biết ông già Noel không mất đi mà vẫn ở đó. Chúng thích điều này và ông già Noel cũng vậy” – ông John Sullivan cho biết.

Những ông già Noel biết rằng thậm chí online, họ vẫn có thể giúp trẻ em vui vẻ trong những thời khắc khó khăn.

Ông Andre Russell, một người đóng vai trò ông già Noel khác ở Chigago, Mỹ đã tìm hiểu tên, sở thích của từng em nhỏ để các cuộc gặp trực tuyến trở nên cá nhân hơn. Nhờ đó các em biết rằng dù năm ngay có khác biệt, nhưng truyền thống, sự giao tiếp xã hội vẫn còn.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ