Nữ tỷ phú lập thân của Châu Á nhiều nhất thế giới

Trong suốt 10 năm qua, số nữ tỷ phú châu Á tăng hơn 8 lần từ con số chỉ có 3 người vào năm 2005 lên 25 người vào năm 2014, báo cáo vừa công bố của tổ chức PwC và công ty UBS Group AG cho biết.

Nữ tỷ phú lập thân của Châu Á nhiều nhất thế giới

Tờ Dân trí dẫn tin, theo báo cáo vừa công bố của tổ chức PwC và công ty UBS Group AG, số lượng phụ nữ châu Á trở thành tỷ phú ngày càng tăng, và không giống như các tỷ phú ở phương Tây, rất nhiều nữ tỷ phú châu Á thành công nhờ nỗ lực từ chính bản thân mình.

“Hơn 50% nữ tỷ phú châu Á thành công nhờ tự lập, và hơn 95% trong số này là người nắm quyền quản lý tài chính và là trụ cột kinh tế trong gia đình,” James Purcell, chuyên gia của UBS chia sẻ trên trang CNBC.

Purcell cho biết ở châu Âu, tỷ lệ nữ tỷ phú tự lập rất thấp, chiếm chưa đến 10% tổng số nữ tỷ phú của châu lục này.

Trong khi đó, ở châu Á, “những thay đổi về thái độ của xã hội đã tác động đến tăng trưởng kinh tế,” anh nhận định.

Báo cáo cho biết, trong suốt 10 năm qua, số nữ tỷ phú châu Á tăng hơn 8 lần từ con số chỉ có 3 người vào năm 2005 lên 25 người vào năm 2014. Điều đặc biệt là có đến ½ trong số các nữ tỷ phú này là tỷ phú mới nổi. Đa số các tỷ phú thành công kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp và y tế.

Có tới 81% nữ tỷ phú thành danh ở Mỹ là do kế thừa tài sản, và tỷ lệ này lên tới 93% ở châu Âu.

Tính chung lại, số nữ tỷ phú trên thế giới đã tăng 6,6 lần từ 2 người vào năm 1995 lên 145 người vào năm 2014. Tuy nhiên, số nam tỷ phú vẫn cao hơn 5,2 lần so với số nữ tỷ phú, với tổng 1.202 người vào năm 2014.

Nữ tỷ phú lập thân của Châu Á nhiều nhất thế giới - Ảnh 1

Doanh nhân U80 Châu Lệ Hoa là một trong số ít nữ tỷ phú giàu tự thân của thế giới.

Khảo sát này đã được thực hiện trên hơn 1.300 tỷ phú trên thế giới, chiếm 75% tổng số tỷ phú toàn cầu, trong vòng 19 năm qua.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng trong số các tỷ phú trở nên giàu có là nhờ kế thừa tài sản, có một số người ngày càng khẳng định vị thế của mình.

“Chúng tôi phát hiện ra rằng các nữ tỷ phú kế thừa gia sản kinh doanh từ chồng hoặc cha của họ có xu hướng đưa ra các sáng kiến, tuân theo định hướng của người sáng lập và làm gia tăng tài sản hơn các nam tỷ phú được thừa kế tài sản. Hơn nữa, giờ đây những tỷ phú sáng lập ra doanh nghiệp thành công và các gia đình tỷ phú có nhiều thế hệ có xu hướng cho con gái nắm giữ các vị trí quan trọng trong công việc kinh doanh. Họ coi việc lựa chọn người kế nhiệm suất sắc nhất không kể giới tính là bước tiến chiến lược đảm bảo lợi ích của cả gia tộc,” báo cáo viết.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các nữ tỷ phú cũng thường có xu hướng khởi xướng và thực hiện các nỗ lực thiện nguyện trong gia đình họ.

Trước đó, theo kết quả nghiên cứu phối hợp thực hiện giữa Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ và hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) công bố ngày 15/12. Số tỷ phú trên thế giới là nữ giới trên thế giới ngày càng tăng với số lượng tăng gần 7 lần trong 20 năm qua, so với mức tăng khiêm tốn 5,2% của nam giới.

Theo nghiên cứu này, trong tổng cộng 1.347 tỷ phú trên toàn thế giới tính đến cuối năm 2014, 145 người trong số này là nữ, tăng 6,6 lần so với con số 22 người trong năm 1995. Theo đó, trị giá tài sản trung bình của một nữ tỷ phú cũng tăng gần gấp đôi, đạt 4,3 tỷ USD, cao hơn mức 4 tỷ USD của các tỷ phú nam.

Theo bản báo cáo, thời điểm 1995 trên khắp hành tinh chỉ có 289 người sở hữu khối tài sản tính bằng tỷ USD. Sau 20 năm, con số đó đã trở thành 1347. Cùng khoảng thời gian này, GDP toàn cầu tăng từ 30 nghìn tỷ USD lên thành 78 nghìn tỷ USD, trong khi tổng tài sản ròng của các tỷ phú đã được nhân lên gần 8 lần, từ 700 tỷ lên 5,4 nghìn tỷ USD.

Tại châu Á, số lượng nữ tỷ phú còn gia tăng ở tốc độ “chóng mặt” hơn. Những nền kinh tế trẻ năng động và phát triển với tốc độ chóng mặt ở khu vực châu Á được xem là tác nhân chính dẫn đến sự gia tăng tuy không nhiều về số lượng nhưng tốc độ đang ngày càng nhanh của các doanh nhân nữ thành đạt trong ‘câu lạc bộ tỷ phú’. Mới 10 năm trước đây, châu Á mới chỉ có 3 đại diện là phái yếu, thì nay đã có tới 25 người. Quá nửa trong số họ là các doanh nhân thuộc ‘thế hệ đầu tiên’ – những người có óc sáng tạo, sự can đảm và tài năng bậc nhất.

Các nữ tỷ phú châu Á nhìn chung cũng trẻ hơn tầng lớp này ở châu Âu hay các khu vực khác (trung bình là 53 tuổi). Nhiều người trong số họ đã từng du học ở Mỹ hay châu Âu trước khi về nước lập nghiệp, áp dụng và kết hợp thực tiễn kinh doanh của thế giới với môi trường kinh doanh đặc thù của quê hương. Bản báo cáo cũng chỉ ra rằng sự phát triển mạnh mẽ của các nữ doanh nhân gốc Á đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện giới doanh nhân, tỷ phú toàn cầu.

Một điểm đáng chú ý của nghiên cứu trên là kết luận các chính trị gia có xu hướng “không ưa giới nhà giàu”, sau hàng loạt chính sách thuế và tài chính hà khắc, nặng nề. Báo cáo này tổng hợp ý kiến của những người tham gia khảo sát cho rằng: “Hiện nay, các chính sách của chính phủ cũng như việc đánh thuế đang là mối đe dọa lớn nhất tới việc đảm bảo tài sản của những gia đình tỷ phú”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều người thuộc giới siêu giàu trên thế giới đang sẵn sàng làm những điều khiến giới chức sắc phải hoan nghênh. Có đến 1/6 các tỷ phú Mỹ hứa sẽ hiến tặng ít nhất một nửa gia tài của họ làm từ thiện từ nay cho đến hết đời. Ví dụ điển hình gần đây nhất là vợ chồng ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg, đã hứa sẽ tặng 99% cố phần Facebook mà họ nắm giữ cho quỹ từ thiện mang tên họ - Chan Zuckerberg Initiative. Khối tài sản này ở thời điểm hiện tại tương đương 45 tỷ USD.

Theo ĐSPL

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ