Nigeria: Lo ngại 400 trẻ em đã bị bắt cóc sau vụ tấn công vào trường học

GD&TĐ - Tờ Vanguard của Nigeria đưa tin, có thể có tới 400 nam sinh đã bị bắt cóc ở bang Katsina, miền bắc Nigeria khi trường học của họ bị một nhóm người vũ trang không rõ danh tính tấn công.

Cảnh sát Nigeria.
Cảnh sát Nigeria.

Trường trung học Khoa học Kankara - một trường dành riêng cho nam sinh – đã bị tấn công hôm 12/12. Bảo vệ của trường được cho là đã bị bắn khi những kẻ đột nhập xông vào trường.

Hơn 800 trẻ em theo học tại trường vào ngày này và hiện chưa rõ có bao nhiêu em bị cắt cóc, bao nhiêu em được an toàn khi trốn vào bụi rậm.

“Những đứa trẻ tiếp tục quay trở lại và theo báo cáo, số trẻ em mất tích đã trở về là 406 em, bao gồm cả những em được tìm thấy trước đó” - Ủy viên GD Katsina Badamasi Charanchi cho biết.

Theo quan chức này, một số trẻ em đã ngủ qua đêm trong bụi rậm và bắt đầu trở về sau khi mặt trời mọc. 200 em khác được cảnh sát tìm thấy và trả về - Bộ Tư lệnh cảnh sát bang Katsina cho biết.

“Cảnh sát, Quân đội Nigeria đang phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách trường học để xác định số HS mất tích và/hoặc bị bắt cóc trong khi các bên tìm kiếm đang làm việc tích cực để tìm/giải cứu học sinh mất tích” – phát ngôn viên cảnh sát Gambo Isah nói.

Những trẻ em được giải cứu sẽ được gửi về nhà vì Thống đốc Katsina Aminu Bello Masari đã ra lệnh đóng cửa tạm thời tất cả các trường nội trú sau vụ tấn công.

TT Nigeria Muhammadu Buhari đã lên án vụ tấn công và kêu gọi lực lượng an ninh tìm và truy tố thủ phạm. Hôm qua, cảnh sát Katsina cho biết quân đội đã tìm ra nơi ẩn náu của những kẻ tấn công.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.