Những điểm nhấn trong cuộc tranh luận của Phó TT Mike Pence và nghị sĩ Kamala Harris

GD&TĐ - Hôm nay (8/10), Phó TT Mỹ Mike Pence và Nghị sĩ California Kamala Harris tranh luận với nhau về vấn đề đại dịch Covid-19, Iran, biến đổi khí hậu, bạo lực của cảnh sát. Hai ứng cử viên liên tục ngắt lời nhau nhưng có phần “giảm nhiệt” hơn so với cuộc tranh luận của TT Trump và ứng cử viên Joe Biden trước đó.

Quang cảnh cuộc tranh luận
Quang cảnh cuộc tranh luận

Về vấn đề Covid-19, bà Harris tiếp tục chỉ trích cách xử lý dịch của Nhà trắng và buộc tội chính quyền ông Trump che đậy sự nghiêm trọng của dịch. Ông Pence cho rằng TT Trump đã dừng việc đi lại tới Trung Quốc, trong khi ông Biden phản đối quyết định này.

Về vấn đề thuế và sự minh bạch, bà Harris nêu lo ngại về vaccine Covid-19 trong khi ông Pence yêu cầu bà ngừng phá hoại niềm tin vào vaccine.

Bà Harris cũng lên án việc ông Trump được cho là chỉ trả 750 USD tiền thuế và đang nợ ít nhất 400 triệu USD, ông Biden đáp trả rằng TT Mỹ đã trả hàng chục triệu USD tiền thuế.

Về chính sách, bà Harris cho biết ông Biden sẽ bỏ dự luật thuế của ông Trump. Trong khi đó ông Pence tuyên bố TT Trump cắt giảm thuế trên diện rộng, cho thấy trung bình một gia đình Mỹ đã nhận được khoản cắt giảm lên tới 2.000 USD. Ông Pence cũng tuyên bố ứng cử viên Biden sẽ tăng thuế. Đáp lại, bà Harris cho rằng kế hoạch kinh tế của ông Biden sẽ tạo ra nhiều hơn 7 triệu việc làm so với kế hoạch của TT Trump.

Về vấn đề khí hậu, bà Harris cho rằng ông Biden sẽ đầu tư vào năng lượng sạch và nghiên cứu để Mỹ vẫn là nước đi đầu về đổi mới. Trong khi đó ông Pence nói rằng ông Biden sẽ tăng thuế, bỏ nhiên liệu hóa thạch và đầu hàng kinh tế trước Bắc Kinh.

Hai bên đã tranh luận về chính sách biến đổi khí hậu. Ông Pence cho biết nền kinh tế thị trường tự do phát triển mạnh đã dẫn đến một môi trường trong sạch, TT Trump đã làm được điều đó thông qua đổi mới, khí đốt tự nhiên và khai thác mỏ. Trong khi đó bà Harris cáo buộc chính quyền ông Trump không tin vào khoa học.

Về vấn đề với Iran, Trung Quốc. Ông Pence nói rằng Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc nhưng sẽ buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về Covid-19.

Trong khi đó bà Harris nói: “Hãy nhìn vào thỏa thuận hạt nhân Iran, hiện đã đưa chúng ta vào một vị trí kém an toàn hơn vì họ đang xây dựng thứ có thể trở thành một kho vũ khí hạt nhân quan trọng”.

Ông Pence tự hào về quyết định của TT Trump khi ra lệnh ám sát chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran là Qasem Soleimani trên đất Iraq.

Ngoài các vấn đề trên, 2 bên còn tranh luận về bạo lực cảnh sát và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ