Nhiều nước vừa chống “bão” Covid-19, vừa chuẩn bị tiêm vaccine trên diện rộng

GD&TĐ - Hôm qua (7/12), theo trang Worldometer, thế giới có thêm tới 7.813 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 67.985.518 ca.

Xét nghiệm Covid-19 ở Đan Mạch.
Xét nghiệm Covid-19 ở Đan Mạch.

Tổng số ca tử vong vì đại dịch trên toàn cầu là 1.549.518, gồm 7.813 ca mới. Hiện số người hồi phục là gần 47 triệu và hơn 19 triệu người đang điều trị.

Trong khi đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành dữ dội trên thế giới, các quốc gia đang vừa phải chống dịch, vừa chuẩn bị nhận lô vaccine đầu tiên trước khi tiêm chủng hàng loạt cho người dân.

Tại Mỹ, bang California buộc phần lớn các cửa hàng phải đóng cửa và người dân phải ở nhà vào hôm qua. Trong khi đó New York yêu cầu các bệnh viện tăng cường công suất giường bệnh lên 25% khi Mỹ chuẩn bị đón nhận một đợt tăng ca mắc Covid-19 trong những ngày lễ sắp tới. Thống đốc Gavin Newsom của California đã đưa ra lệnh giới hạn trên một ngày sau khi tiểu bang này lập kỷ lục với hơn 30.000 ca mắc Covid-19.

Trên cả nước Mỹ, số ca mắc nCov đang ở đỉnh điểm với trung bình 193.863 ca mắc mỗi ngày trong tuần qua – theo thống kê của Reuters. Kể từ khi đại dịch bắt đầu trên thế giới, Mỹ có 14,7 triệu ca mắc và 282.253 ca tử vong liên quan. TT Trump được cho là sắp ký một lệnh để đảm bảo vaccine sẽ được phân phối ưu tiên cho người Mỹ trước khi hỗ trợ các quốc gia khác.

Đan Mạch sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phong tỏa ở nhiều nơi trên đất nước để chống lại làn sóng lây nhiễm đang tăng lên. Nhà hàng, viện bảo tàng, rạp chiếu phim và các cơ sở văn hóa sẽ phải đóng cửa vào ngày 9/12 tại 38/98 thành phố, bao gồm Copenhagen. Trong khi đó HS năm cuối bậc tiểu học, HS trung học và ĐH sẽ phải ở nhà.

Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke nói: “Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới của đại dịch với số ca mắc tăng ở mức bùng nổ”. Trong 24 giờ qua, 2.026 ca mắc mới được ghi nhận trong số 78.000 ca xét nghiệm và 328 người phải nhập viện. Ông Heunicke cho biết con số này có thể tăng lên 400 trong tuần tới.

Tại Indonesia, TT Joko Widodo cho biết đã nhận được lô vaccine Sinovac gồm 1,2 triệu liều đầu tiên từ Trung Quốc khi chính phủ đang chuẩn bị một chương trình tiêm chủng quy mô lớn. Ông nói rằng chính phủ có kế hoạch nhận thêm 1,8 triệu liều nữa vào đầu tháng 1. Indonesia dự kiến trong tháng này sẽ nhận được nguyên liệu để chế tạo 15 triệu liều và 30 triệu liều cho tháng sau.

Số ca mắc Covid-19 ở Indonesia đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, hiện tổng số ca mắc đã lên tới con số 575.796 ca, trong đó 17.740 ca tử vong - mức cao nhất ở Đông Nam Á.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.