Nhiều ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Nhà Trắng

GD&TĐ - Ngoài TT Donald Trump và phu nhân Melania, bên trong và xung quanh Nhà trắng còn có những người khác dương tính với Covid-19.

TT Donald Trump phải tới bệnh viện quân đội điều trị Covid-19.
TT Donald Trump phải tới bệnh viện quân đội điều trị Covid-19.

Bên cạnh vợ chồng TT Trump, những người khác mắc Covid-19 như cố vấn Hope Hicks, Nghị sĩ Mike Lee, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel, Nghị sĩ Thom Tillis, Quản lý chiến dịch bầu cử Bill Stepien, 3 nhà báo làm việc tại Nhà trắng và 1 nhân viên ở đây cũng mắc Covid-19...

Nhóm của TT Trump bị chỉ trích vì tiếp tục gây quỹ ở Bedminister, bang New Jersey mặc dù đã biết cố vấn Hicks có kết quả dương tính. Thư ký Báo chí Nhà trắng Kayleigh McEnany cho biết hôm qua (2/10) rằng Bộ phận hoạt động của Nhà trắng xác định việc gây quỹ sẽ diễn ra an toàn.

Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa cho biết trong một tuyên bố: tất cả những người tham dự đã được xét nghiệm virus corona, họ vượt qua đợt kiểm tra nhiệt độ và cách xa tổng thống khoảng 1,8 mét trở lên. Tuy nhiên, có nguồn tin nói rằng ông Trump đã tiếp xúc với khoảng 100 người tại sự kiện ở sân gôn của ông, cả trong nhà và ngoài trời – theo New York Times.

Hôm qua, Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy cho biết việc truy tìm liên lạc được tiến hành đối với tất cả mọi người tham gia buổi gây quỹ và ông khuyến khích những người có mặt tự cách ly và xét nghiệm.

Nhân viên Nhà trắng và khách mời được nhìn thấy ở gần nhau trong các sự kiện gần đây, bao gồm việc đề cử bà Amy Coney Barret vào Tòa án tối cao diễn ra tại Vườn hồng. Ít nhất 7 người tham dự sự kiện này đã có kết quả dương tính, trong đó có vợ chồng TT Trump, một nhà báo giấu tên làm việc tại Nhà trắng, 2 thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện là Nghị sĩ Tillis và Nghị sĩ Lee đã gặp bà Barrett trong tuần này.

Sau tuyên bố của TT Trump, một số thành viên gia đình ông và quan chức chính phủ cho biết có kết quả xét nghiệm âm tính trong đó có Phó TT Mike Pence và con gái Ivanka của TT Trump, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ chắc chắn không mắc Covid-19. Tiến sĩ Matt Binnicker – giám đốc virus học lâm sàng tại Mayo Clinic cho biết ông khuyến cáo mọi người chờ 5-7 ngày kể từ khi tiếp xúc cho tới lúc được xét nghiệm vì thời gian này “làm tăng khả năng có kết quả dương tính nếu họ thực sự bị nhiễm bệnh”.

Theo Forbes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ