Nhật Bản triển khai máy bay chiến đấu F-35 tới miền nam đất nước

GD&TĐ - Nhật Bản sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-35 tới miền nam nước này để bảo vệ quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tờ “Yomiuri Shimbun” của Nhật Bản xuất bản tài liệu công khai nói về việc xây dựng tiềm lực Kỹ thuật-quân sự để đối phó với Trung Quốc. Tác giả trích dẫn nguồn tin từ quân đội cho rằng, mục đích đầu tiên của Tokyo sẽ là "ngăn chặn hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực quần đảo Senkaku", Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Tờ báo này cho rằng Bộ tư lệnh Không quân Nhật Bản đã quyết định đặt các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 "ở khoảng cách gần nhất có thể so với quần đảo Senkaku".

Theo thông tin mới nhất, các chiến đấu cơ F-35 sẽ được triển khai tại một căn cứ không quân trên đảo Kyushu, cực nam của 4 hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản.

Hiện tại, các máy bay chiến đấu F-35 đang được triển khai tại căn cứ Misawa, nằm trên đảo Honshu. Tokyo tin rằng các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm cần được di chuyển về phía nam để có thể phản ứng nhanh hơn với "mối đe dọa đối với quần đảo Senkaku".

Hiện tại, căn cứ không quân trên đảo Kyushu chủ yếu được triển khai các máy bay F-15 của Không quân Nhật Bản.

Ngoài ra, báo chí Nhật Bản cũng lưu ý rằng các máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản sẽ có thể phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ với các máy bay chiến đấu tương tự của Không quân và Hải quân Mỹ, vốn được triển khai ở phía nam Nhật Bản.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ