Nhật Bản: Sáp nhập ĐH do thiếu SV

GD&TĐ - ĐH Nagoya và ĐH Gifu của Nhật vừa cho biết sẽ hợp nhất hoạt động giữa tình hình số lượng sinh viên không ngừng sụt giảm trong những năm gần đây.

Nhật Bản: Sáp nhập ĐH do thiếu SV

Việc sáp nhập này nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động điều hành cũng như cạnh tranh trong tình hình mới. Đây được xem là mô hình hoạt động liên trường ĐH quốc gia đầu tiên trong cả nước. Hai bên sẽ bắt đầu thảo luận các chi tiết vào cuối tháng 4 này và tiến trình hợp nhất sẽ hoàn tất vào năm 2019.

Hai trường vẫn giữ tên của mình và chưa có kế hoạch thay đổi địa điểm, đồng thời họ cũng kêu gọi các trường đại học quốc gia khác ở khu vực Tokai gia nhập trong tương lai. Theo số liệu từ Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và kỹ thuật, thực thể mới này sẽ trở thành cơ sở hoạt động đại học quốc gia lớn thứ 5 ở Nhật, căn cứ vào sự trợ cấp từ chính phủ, sau các trường ĐH Tokyo, Kyoto, Tohoku và Osaka

Theo Theo Universityworldnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ