Nhật Bản lên kế hoạch đóng tàu chuyên dụng chống tên lửa đạn đạo

GD&TĐ - Nhật Bản đã thông báo với Mỹ về việc xem xét đóng các tàu chuyên dụng chống lại tên lửa đạn đạo, được coi như giải pháp thay thế khả thi nhất cho kế hoạch bị hủy bỏ trước đó.

Nhật Bản lên kế hoạch đóng tàu chuyên dụng chống tên lửa đạn đạo

Ban đầu, các tàu với radar, hệ thống phóng tên lửa dành cho Aegis Ashore và chỉ có một số chức năng nhất định trong việc chống lại tên lửa đạn đạo, được cho là rẻ hơn so với việc đóng thêm nhiều tàu khu trục trang bị Aegis có khả năng đáp trả các cuộc tấn công từ máy bay chiến đấu và tàu ngầm.

Kế hoạch xuất hiện khi Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến ​​sẽ đưa ra một tuyên bố vào giữa tháng 9 để giải thích lập trường của chính phủ về phòng thủ tên lửa, bao gồm khả năng Nhật Bản có được năng lực tấn công vào các căn cứ của các quốc gia khác khi Tokyo tìm cách xem xét lại chính sách an ninh quốc gia.

Vào tháng 6, Tokyo đã đột ngột hủy bỏ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở các tỉnh Akita và Yamaguchi do các lỗi kỹ thuật cần quá nhiều chi phí để khắc phục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ