Nhật Bản dự kiến tăng thêm 283 tỷ đô la từ sự kiện Thế vận hội Tokyo 2020

Ước tính cho giai đoạn 2013-2030 cho thấy lợi ích kinh tế và 1,94 triệu việc làm mới cho Nhật Bản.

Nhật Bản dự kiến tăng thêm 283 tỷ đô la từ sự kiện Thế vận hội Tokyo 2020

Hôm thứ hai, chính quyền thành phố Tokyo cho biết Thế vận hội và Paralympic mùa hè Tokyo 2020 sẽ tạo ra lợi ích kinh tế tổng cộng 32,3 nghìn tỷ yên (283,50 tỷ đô la) trên khắp Nhật Bản.

Chính quyền thành phố cho biết các sự kiện thể thao quốc tế này cũng dự kiến sẽ tạo ra khoảng 1,94 triệu việc làm.

Nhat Ban du kien tang them 283 ty do la tu su kien The van hoi Tokyo 2020 - Anh 1

Công trường xây dựng sân vận động mới, nơi tổ chức chính của Thế vận hội 2020

Ước tính hiệu quả kinh tế bao gồm 18 năm từ năm 2013, từ khi Tokyo được chọn để tổ chức Thế vận hội và Paralympic, cho đến năm 2030. Đây là kết hợp của các hiệu ứng trực tiếp cũng như kế thừa các công trình được xây dựng để phục vụ cho các sự kiện.

Các tác động trực tiếp bao gồm chi phí xây dựng và bảo trì địa điểm thi đấu và việc quản lý các sự kiện, bao gồm chi phí an ninh, vận chuyển cũng như chi tiêu của du khách, chi phí marketing của các nhà tài trợ và chi phí khác. Chính phủ Tokyo ước tính con số sẽ là 5,2 nghìn tỷ yên.

Hiệu ứng kế thừa được ước tính là 27,1 nghìn tỷ yên. Bao gồm chi phí cải thiện cơ sở hạ tầng, việc gia tăng số lượng du khách nước ngoài đến Nhật, sử dụng địa điểm cho các môn thi khác và tăng số lượng vận động viên và các sự kiện thể thao.

Dữ liệu về Thế vận hội Olympic và Paralympic London 2012 cho thấy hiệu quả kinh tế của các sự kiện này kéo dài khoảng 10 năm sau khi được tổ chức, theo một quan chức chính quyền Tokyo.

Con số ước tính 32 nghìn tỷ yên được chia thành 21 nghìn tỷ yên trong giai đoạn 2013 - 2020 và 11 nghìn tỷ yên giai đoạn 2021 - 2030, theo chính quyền thành phố. Trong khi các tác động đối với Tokyo dự đoán chiếm khoảng 60% hoặc 20,4 nghìn tỷ yên trong tổng số, các địa điểm bên ngoài thủ đô dự kiến sẽ nhận được 11,9 nghìn tỷ, chẳng hạn như tăng trưởng du lịch.

Chính quyền Tokyo cũng ước tính rằng các tác động trực tiếp và kế thừa của các sự kiện tương ứng sẽ tạo ra khoảng 306 nghìn và 1,63 triệu việc làm trong đó có 1,29 triệu việc làm tại Tokyo.

Trong khi vận động nhằm giành quyền đăng cai tổ chức, chính quyền Tokyo đã công bố một ước tính vào năm 2012 về khoản đầu tư 3 nghìn tỷ yên. Nhưng con số này đã tăng mạnh do chi phí xây dựng & bảo dưỡng các địa điểm cũng như việc quản lý các sự kiện & bổ sung các hiệu ứng kế thừa trong lần tổ chức đầu tiên tăng.

Ước tính của chính quyền thành phố không bao gồm những thay đổi trong điều kiện kinh tế chung của Nhật và việc giảm nhu cầu sau các sự kiện.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã công bố ước tính Thế vận hội và Paralympic 2020 sẽ thúc đẩy tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản lên tới 25 - 30 nghìn tỷ yên trong năm 2014-2020. Viện nghiên cứu Mizuho ước tính GDP đạt 36 nghìn tỷ yên cho giai đoạn tài khóa 2015-2020.

Theo NDH

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ