Nguyên soái Haftar đưa ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Chỉ huy quân đội Quốc gia Libya, Nguyên soái Khalifa Haftar đã đưa ra tối hậu tư cho Thổ Nhĩ Kỳ về việc lựa chọn nên rời khỏi Libya một cách hòa bình hoặc sẽ phải đối mặt với chiến tranh.

Nguyên soái Khalifa Haftar, Chỉ huy quân đội Quốc gia Libya.
Nguyên soái Khalifa Haftar, Chỉ huy quân đội Quốc gia Libya.

Trong buổi lễ được tổ chức tại thành phố Benghazi nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày độc lập của Libya mới đây, ông Haftar cho biết Thổ Nhĩ Kỳ “chỉ có thể ra đi một cách hòa bình và tự nguyện, hoặc bằng vũ khí và ý chí kiên cường”.

 Theo ông Haftar “một cuộc đối đầu quyết định giữa 2 bên đã bắt đầu xuất hiện.

“Thời đại của những ảo tưởng về thuộc địa đã hết và các ông phải lựa chọn ra đi hay chiến tranh” – Nguyên soái Haftar nói – “Thổ Nhĩ Kỳ và lính đánh thuê của họ đang tiếp tục huy động cho cuộc chiến, một cuộc chiến mà nếu viên đạn đầu tiên được bắn vào đó, hãy để họ chuẩn bị cho một cái chết chắc chắn xảy ra”.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ