Người sáng lập Amazon từ chức giám đốc điều hành

GD&TĐ - Tỷ phú Jeff Bezos - người sáng lập Amazon sẽ từ chức giám đốc điều hành (CEO) của công ty.

Người sáng lập Amazon từ chức giám đốc điều hành

Ông Bezos vẫn sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch điều hành và giao chức CEO cho Andy Jassy - giám đốc điều hành của Amazon Web Services mảng kinh doanh điện toán đám mây.

Tin tức được đưa ra khi Amazon công bố kết quả tài chính. Có rất ít công ty đã phát triển mạnh như Amazon trong đại dịch Covid-19. Trong 3 tháng cuối năm, công ty ghi nhận doanh thu hơn 100 tỷ USD.

Jeff Bezos thành lập Amazon vào năm 1994 và xây dựng nó thành một trong những công ty lớn nhất thế giới, tích lũy được khối tài sản trị giá 185 tỷ USD. Amazon tiền thân là một công ty bán sách trực tuyến và hiện là một thế lực thống trị trong lĩnh vực điện toán đám mây, hàng tạp hóa, điện tử và giải trí, thu hút hơn 1,1 triệu người.

Ông cho biết: “Hiện tại, Amazon đang ở thời kỳ sáng tạo nhất từ ​​trước đến nay. Do đố, đây là thời điểm tối ưu cho quá trình chuyển đổi này.”

Bezos đã lùi lại công việc điều hành Amazon trong những năm gần đây để quan tâm nhiều hơn đến các lợi ích khác của mình như phát triển tờ Washington Post. Tuy nhiên, việc ông rời khỏi ghế CEO vẫn là một điều bất ngờ.

Amazon Web Services (AWS) đã trở thành một trong những mảng kinh doanh quan trọng nhất của công ty, chiếm 10% doanh thu trong quý vừa qua và 52% lợi nhuận của công ty.

Doanh số bán hàng của Amazon vào năm 2020 đạt mức cao nhất mọi thời đại do đại dịch Covid-19 thúc đẩy việc mua sắm trực tuyến.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ