Người Mỹ đang chạy đua mở doanh nghiệp mới trong đại dịch Covid-19

GD&TĐ - Vào thời điểm Covid-19 đầy bất ổn, người Mỹ đang gấp rút thành lập các doanh nghiệp mới . Đây là dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi kinh tế.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dữ liệu từ Cục điều tra dân số Mỹ, đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Mỹ đang ở mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Đối với tuần kết thúc vào ngày 3/10, các yêu cầu đã tăng gần 40% so với cùng tuần một năm trước.

Theo Joseph Brusuelas - nhà kinh tế trưởng của RSM US (công ty kiểm toán, thuế và tư vấn), xu hướng này là một tín hiệu tốt. Sau khi kinh tế bị suy thoái sâu sắc, nhiều người cảm thấy tự tin rằng họ có thể tận dụng các điều kiện có lợi cho doanh nghiệp như lãi suất thấp và khởi nghiệp

Ông cho biết: “Tín hiệu này là một trong những chất xúc tác chính cho khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ trong suốt chiều dài lịch sử.”

Ông chỉ ra rằng lần này đại dịch đang ảnh hưởng đến những người thuê nhà hơn là chủ nhà. Điều đó vẫn là một mối lo ngại nhưng cũng đồng nghĩa với việc rằng nhiều người Mỹ vẫn đang nắm giữ nguồn tài chính quan trọng và có thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro tài chính.

Ông Brusuelas nói: “Một trong những sai lầm mà của chúng tôi trong cuộc khủng hoảng vừa qua là chúng tôi đã không tạo điều kiện hình thành doanh nghiệp cho mọi người.”

Khoảng thời gian làm việc tại nhà đang mở ra các cơ hội kinh doanh mới và mang lại sự linh hoạt cho các chủ doanh nghiệp tương lai. Khả năng vay với lãi suất thấp cũng là một lợi ích.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy sự gia tăng có thể là do lượng tồn đọng các ứng dụng từ thời kỳ đóng cửa. Mặc dù vậy, việc hình thành doanh nghiệp mới mang lại nhiều triển vọng tích cực hơn nhiều so với sau cuộc suy thoái trước.

Một câu hỏi lớn được đặt ra là liệu sự gia tăng các doanh nghiệp mới có thể giúp tạo ra việc làm mới không. Việc làm của Mỹ vẫn giảm 10,7 triệu kể từ tháng Hai.

Dựa trên phân tích của mình, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho biết kế hoạch tuyển dụng lao động có dấu hiệu tăng nhẹ Tuy nhiên, sự gia tăng các công ty mới là một lý do khiến họ lạc quan rằng việc làm sẽ quay trở lại nhanh chóng.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ