Ngơ ngẩn trước loài hoa biểu tượng của sự tái sinh

GD&TĐ - Hoa anh đào thường nở rộ vào tháng 4, khi năm học mới ở Nhật Bản bắt đầu. Cứ mỗi độ xuân về, cả Nhật Bản ngập trong sắc hồng và hương thơm dịu nhẹ của loài hoa anh đào.

Ngơ ngẩn trước loài hoa biểu tượng của sự tái sinh

Mùa xuân Nhật Bản thường bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến tháng 5. Thông thường, cuối tháng 3 đến tháng 4 là khoảng thời gian hoa anh đào nở rộ. Đây cũng được coi là thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của hoa anh đào.

Ngơ ngẩn trước loài hoa biểu tượng của sự tái sinh ảnh 1

Do Nhật Bản trải dài từ Bắc tới Nam, nên thời gian hoa anh đào nở cũng khác nhau ở các vùng. Hoa anh đào nở sớm nhất ở Okinawa vào đầu tháng 1. Trong khi đó, ở Hokkaido, hoa anh đào nở rộ vào tháng 5.

Hoa anh đào ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa Nhật Bản. Chúng thường xuyên được đưa vào thơ ca, văn học. Hoa anh đào cũng là biểu tượng của sự sống, cái chết và sự tái sinh. Thời điểm hoa anh đào nở là lúc diễn ra lễ hội Hanami ở Nhật Bản.

Ngơ ngẩn trước loài hoa biểu tượng của sự tái sinh ảnh 2

Đây là lễ hội ngắm hoa truyền thống nổi tiếng bậc nhất của đất nước này mỗi khi xuân về. Hanami có lịch sử hàng nghìn năm và được coi là quốc lễ của người Nhật. Hoa anh đào trên khắp nước Nhật sẽ đồng loạt nở rộ vào thời điểm diễn ra Hanami và tàn dần sau đó một tuần.

Từ xa xưa, người dân Nhật Bản đã mê mẩn vẻ đẹp của hoa anh đào. Họ coi đó là sự tồn tại của các vị thần linh báo trước mùa xuân đến. Trong số đó, những cây có cành lá dài và lộng lẫy được coi là “ba loài hoa anh đào chính”. Những cây này được quốc gia bảo vệ và coi như đài tưởng niệm tự nhiên cũng như di tích lịch sử.

Ngơ ngẩn trước loài hoa biểu tượng của sự tái sinh ảnh 3

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.