Nghị sĩ Texas muốn trưng cầu dân ý để tách khỏi nước Mỹ

GD&TĐ - Một đại diện của bang Texas có kế hoạch đệ trình luật mà ông hy vọng sẽ dẫn đến việc ly khai khỏi nước Mỹ.

Nghị sĩ Kyle Bidermann.
Nghị sĩ Kyle Bidermann.

Nghị sĩ Kyle Bidermann cho biết ông sẽ hành động để đảm bảo một cuộc trưng cầu dân ý về việc trao cho người dân Texas quyền lựa chọn giữa duy trì một bang hoặc trở thành một quốc gia độc lập.

“Chính phủ liên bang mất kiểm soát và không đại diện cho các giá trị của người Texas. Đó là lý do tại sao tôi cam kết đệ trình luật trong phiên họp để cho phép một cuộc trưng cầu dân ý, người dân sẽ bỏ phiếu nhằm khẳng định lại địa vị của mình với vai trò là một quốc gia độc lập” – ông Bidermann viết trên Twitter với hashtag #Texit.

Hashtag Texit là một cách diễn tả theo phong trào Brexit đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu.

Texas đã trở thành một tiểu bang vào năm 1845 và ly khai vào năm 1861 khi gia nhập Liên minh miền nam Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Texas được gia nhập lại vào liên bang sau Nội chiến năm 1870.

Theo Newsmax

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.