Nga yêu cầu các cuộc tấn công của Israel vào Syria phải dừng lại

GD&TĐ - Bình luận về các cuộc không kích của Israel vào Syria, đại diện đặc biệt của TT Nga về vấn đề Syria Alexander Lavrentyev, Israel có thể gây ra một đợt căng thẳng mới ở Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (áo đen) đứng gần hệ thống đánh chặn Vòm sắt.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (áo đen) đứng gần hệ thống đánh chặn Vòm sắt.

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Lavrentyev cho biết “những cuộc không kích này phải dừng lại, chúng phản tác dụng. Chúng tôi hy vọng phía Israel sẽ hiểu những lo ngại của chúng tôi, trong đó có lo ngại về khả năng leo thang bạo lực ở Syria”.

“Không sớm thì muộn, sự kiên nhẫn sẽ hết và một cuộc tấn công đáp trả sẽ diễn ra, dẫn đến một đợt căng thẳng mới” – ông Lavrentyev nói.

Khi nói chuyện với các đối tác Israel, ông nhấn mạnh Moscow khẳng định tình trạng bạo lực gia tăng ở Syria phải dừng lại. Tuy “không biết chi tiết về các cuộc tham vấn Syria – Israel đang diễn ra nhưng nó được hoan nghênh” - ông Lavrentyev nói - “Các cuộc đàm phán như vậy có thể đạt được các thỏa thuận cho phép, nếu không dừng các cuộc tấn công thì ít nhất cũng có thể ngăn cản và tránh thương vong về người”.

Theo Uawire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ