Nga và Syria ký thỏa thuận không triển khai vũ khí vào không gian

GD&TĐ - Trong một tuyên bố hôm qua (18/12), Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này và Syria đã đồng ý không triển khai vũ khí vào không gian.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

“Ngày 17/12, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad đã ký một tuyên bố chung về việc không triển khai vũ khí đầu tiên trong không gian (NPOK)” – tuyên bố trên nói.

Trong một tuyên bố chung, Liên bang Nga và Cộng hòa Ả rập Syria nhấn mạnh sự cần thiết phải ký kết một hiệp ước quốc tế cấm triển khai và sử dụng vũ khí trong không gian, đồng thời kêu gọi các nước không tham gia NPOK.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng, sáng kiến này là một nhân tố chính trị quan trọng góp phần đảm bảo an ninh bình đẳng và không thể chia cắt cho tất cả mọi người, đồng thời tăng khả năng dự đoán và tính bền vững cho hoạt động các nước trong việc khám phá và sử dụng không gian bên ngoài vì mục đích hòa bình.

Hai ngày trước, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Al-Miqdad đã tới Moscow của Nga trong chuyến thăm chính thức. Trong đó ông đã gặp các quan chức cao cấp Nga do Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov đứng đầu.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ